Người phát ngôn của Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết các cuộc đàm phán đã đạt tiến triển trong một số lĩnh vực, nhưng hai bên vẫn bất đồng về những vấn đề quan trọng.
Việc EU và Anh không đạt được thỏa thuận có thể gây tác động mạnh đến thương mại. Ước tính, Anh sẽ phải gánh chịu khoản thiệt hại lớn gấp 3 lần thiệt hại do COVID-19 gây ra.
Người ta kỳ vọng không nhỏ vào Đức, vào cá nhân "nhà quản lý khủng hoảng" Angela Merkel, bởi khó có một chính trị gia EU nào hiện nay có bề dày kinh nghiệm xử lý khủng hoảng như bà.
Bộ Tài chính Anh rút lại kế hoạch công bố ngân sách trong bối cảnh tiến trình Brexit bị lùi lại sau thời hạn chót 31/10 và Thủ tướng Anh Boris Johnson kêu gọi tiến hành cuộc bầu cử trước thời hạn.
Bộ trưởng Tài chính Đức Olaf Scholz ngày 15/10 đã cảnh báo nên tránh một Brexit không thỏa thuận bởi một hậu quả như vậy sẽ khiến cho nước Anh chịu thiệt hại nhiều nhất.
Nghiên cứu quý mới công bố của CBI/PwC cho thấy trong ba tháng tính tới tháng 9/2019, hoạt động kinh doanh tại các ngân hàng ở Anh suy giảm với tốc độ nhanh nhất trong 28 năm.
Mặc dù Chính phủ Anh đặt mục tiêu miễn 87% thuế cho hàng hóa nhập khẩu trong trường hợp Brexit không thỏa thuận, song các nhà sản xuất thực phẩm ở cả EU và Anh đều cảm thấy bị ảnh hưởng.
Thủ tướng Johnson đã trả lời mạnh mẽ "Không" khi các nghị sỹ yêu cầu ông phải đề nghị EU gia hạn Brexit sau ngày 30/10 nếu không thể có được một thỏa thuận.
Lãnh đạo 23 hiệp hội kinh doanh ôtô trên toàn châu Âu đã cảnh báo về nguy cơ trên nếu xảy ra Brexit cứng vì Anh là nơi đặt các nhà máy của các tập đoàn ôtô châu Âu.
Một tiến trình Brexit hỗn loạn, không có thỏa thuận được cho là sẽ gây ra rất nhiều tổn hại cho tất cả các bên, cho người dân và doanh nghiệp tại Anh cũng như toàn châu Âu.
Bộ trưởng Tài chính Anh Sajid Javid cho biết Thủ tướng Boris Johnson sẽ cố gắng đạt một thỏa thuận trong các cuộc hội đàm về hóa đơn với EU vào khoảng ngày 19/10.
Dự luật mới được Thượng viện Anh thông qua sẽ buộc Thủ tướng Boris Johnson phải đề nghị EU gia hạn tư cách thành viên của Anh tại liên minh thêm 3 tháng - tức là đến ngày 31/1/2020.
Thủ tướng Phần Lan, Antti Rinne nhận định tình hình tại Anh đang hỗn loạn, do đó khả năng London và châu Âu đạt được một thỏa thuận nhằm tránh Brexit cứng có vẻ như bất khả thi.
Các biện pháp này được cho là sẽ có tác dụng giảm thiểu tác động từ một kịch bản Brexit không có trật tự, song không thể “thay thế” cho một thỏa thuận giữa Anh và EU.
Dự luật mới của Hạ viện Anh được Thủ tướng Boris Johnson gắn cho biệt danh “dự luật đầu hàng” do đã “trói tay” ông và trao cho EU nhiều lợi thế trong đàm phán thỏa thuận Brexit.
Vương quốc Anh đang tiến gần hơn tới cuộc khủng hoảng hiến pháp trong nước và một cuộc đối đầu với EU khi Thủ tướng Boris Johnson cam kết sẽ rời EU vào ngày 31/10 tới dù có hay không có thỏa thuận.
Anh vẫn phải thực hiện các nghĩa vụ tài chính mà London đã cam kết khi còn là thành viên của Liên minh châu Âu (EU) kể cả khi kịch bản "Brexit cứng" xảy ra.
Phát biểu trước báo giới sau các cuộc gặp "căng thẳng" với các lãnh đạo G7, Thủ tướng Johnson bày tỏ lạc quan hơn, nhưng ông cũng thừa nhận những khó khăn và không khí bất đồng vẫn bao trùm.
Trong cuộc thảo luận với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Anh Boris Johnson nhấn mạnh London sẽ vẫn rời khỏi EU vào ngày 31/10 dù có thỏa thuận hay không.