Việc truy bức nhục hình vẫn xảy ra dưới hình thức này hình thức khác, vi phạm pháp luật nghiêm trọng, xâm phạm đến quyền con người, quyền công dân của người bị tình nghi thực hiện tội phạm.
Cán bộ, chiến sỹ, nhất là những người trực tiếp làm công tác điều tra đã tôn trọng và có ý thức trách nhiệm trong chấp hành Công ước chống tra tấn, pháp luật Việt Nam về chống tra tấn.
Cơ quan cảnh sát điều tra đã vào cuộc điều tra, xác minh, làm rõ thông tin một công dân ở thị xã Sơn Tây (Hà Nội) bị Công an thị xã Sơn Tây bức cung, gây thương tích.
Tổng cục Cảnh sát chỉ đạo toàn lực lượng tập trung cao độ triển khai quyết liệt các kế hoạch, biện pháp tấn công trấn áp tội phạm, góp phần bảo vệ tuyệt đối an toàn cuộc bầu cử.
Tư lệnh Lực lượng vũ trang Myanmar đã kêu gọi Thái Lan xem xét lại vụ 2 công dân Myanmar bị kết án tử hình với cáo buộc sát hại 2 du khách người Anh hồi tháng 9/2014.
Thảo luận về dự thảo Bộ Luật Tố tụng Hình sự (sửa đổi), đa số đại biểu Quốc hội tán thành trao "quyền im lặng" cho người bị bắt, bị tạm giữ, bị can, bị cáo.
Các đại biểu đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cần phân tích, đánh giá kỹ hơn nữa về nguyên nhân dẫn đến bức cung, nhục hình, để từ đó, có những giải pháp khắc phục tiến tới chấm dứt hiện tượng này.
Theo đại biểu Lê Như Tiến, khi điều tra có luật sư tham gia từ đầu, phòng hỏi cung có camera, ghi âm, ghi hình thì sẽ đảm bảo được quyền lợi chính đáng của người dân.
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã tổ chức Hội nghị chuyên đề “Tăng cường giải pháp phòng, chống oan, sai và bảo đảm bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự.”
Tiếp tục cho ý kiến đối với các dự án Luật liên quan đến công tác tư pháp, trong buổi làm việc chiều 27/2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật tạm giữ, tạm giam.
Tổng thống Myanmar đã kêu gọi Thủ tướng Thái Lan đang thăm nước này cần đảm bảo việc điều tra một cách “công bằng” việc hai người Myanmar bị buộc tội sát hại hai du khách Anh ở Thái Lan.
Các cơ quan tư pháp kiến nghị sửa đổi Bộ Luật Tố tụng hình sự theo hướng đảm bảo hơn nữa quyền bào chữa của người bị tạm giữ, tạm giam, bị can, bị cáo.
Đại sứ Lê Hoài Trung nhấn mạnh việc ký Công ước thể hiện cam kết mạnh mẽ của Nhà nước Việt Nam chống lại mọi hành vi tra tấn và đối xử tàn bạo, bảo đảm ngày càng tốt hơn tất cả các quyền cơ bản của con người.