Bức tranh kinh tế-xã hội 11 tháng tiếp tục chuyển biến tích cực

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, kinh tế vĩ mô duy trì ổn định, chỉ số giá tiêu dùng bình quân trong xu hướng giảm, trong khi các cân đối lớn về tài chính, tiền tệ, tín dụng cơ bản được bảo đảm.
Bức tranh kinh tế-xã hội 11 tháng tiếp tục chuyển biến tích cực ảnh 1Ảnh chỉ mang tính minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Nhấn mạnh tại phiên họp báo do Văn phòng Chính phủ tổ chức tối 1/12, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2017 tiếp tục chuyển biến tích cực.

Theo đó, kinh tế vĩ mô duy trì ổn định, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân trong xu hướng giảm, trong khi các cân đối lớn về tài chính, tiền tệ, tín dụng cơ bản được bảo đảm.

[Việt Nam đang là điểm đến hấp dẫn của các doanh nghiệp Singapore]

Nêu bật những kết quả về sản xuất công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến chế tạo, theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 11/2017 tăng 17,2% so với tháng 11/2016, tính chung 11 tháng, IIP tăng 9,3% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, xuất nhập khẩu tiếp tục tăng cao, sau 11 tháng, tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt gần 194 tỷ USD, tăng 21,1% so với cùng kỳ và xuất siêu khoảng 2,75 tỷ USD.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng, để hoàn thành kế hoạch cả năm cũng như đưa ra phương hướng thời gian tới, tại phiên họp Chính phủ hôm nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh 3 nội dung trọng tâm, trong đó ưu tiên lớn nhất là phải hoàn thành toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2018 theo kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và thực hiện các giải pháp để ổn định kinh tế vĩ mô, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh.

Thủ tướng ​nhắc lại sự quyết liệt về cải cách hành chính và nâng cao hiệu lực hiệu quả thực thi pháp luật và chỉ đạo điều hành ở tất cả các ngành, các cấp, cũng như đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm...

Tăng giá điện chỉ làm tăng CPI ở mức thấp

Về cách thức xây dựng Nghị quyết 01, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần chung là phải ngắn gọn, rõ ý, có trọng tâm, trọng điểm, thứ tự ưu tiên, không đưa công việc thường xuyên thuộc chức năng của của bộ, ngành mình vào dự thảo Nghị quyết.

"Các bộ ngành tập trung rà soát toàn bộ các cơ chế chính sách, pháp luật liên quan, phân tích đánh giá rõ những điểm tồn tại, hạn chế, khó khăn thách thức để khắc phục ngay và đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cho từng ngành, lĩnh vực ngay từ đầu năm có giải pháp trung, dài hạn với thời gian cụ thể và thứ tự ưu tiên hợp lý để triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương và Quốc hội," Thủ tướng lưu ý.

Nói thêm tại phiên họp báo Chính phủ, Bộ trường Mai Tiến Dũng đã nêu ra một loạt các yêu cầu và nhiệm vụ được Thủ tướng giao cho các bộ, ngành trong thời gian tới.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước theo dõi chặt chẽ diễn biến của tình hình thị trường tiền tệ, tín dụng, lãi suất, tỷ giá hối đoái, thị trường ngoại tệ để có chính sách điều chỉnh kịp thời, không để biến động lớn trong tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán.

"Thủ tướng nói việc tăng giá điện vừa qua chỉ làm tăng CPI 0,08% năm 2017 và 0,1% năm 2018, như vậy rất thấp. Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và các bộ ngành liên quan theo dõi chặt chẽ tình hình giá cả, thị trường, khẩn trương xây dựng, trình ban hành Chỉ thị Tết," Thủ tướng Chính phủ đề nghị thêm.

Về nguồn hàng phục vụ Tết, lãnh đạo Chính phủ đã yêu cầu các bộ, ngành và địa phương bảo đảm cung cầu hàng hóa, dịch vụ vào dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Mậu Tuất, đồng thời, hỗ trợ cung ứng kịp thời nhu yếu phẩm, vật tư để ổn định đời sống và khôi phục sản xuất tại các địa bàn chịu ảnh hưởng thiên tai.

Thủ tướng lưu ý, trong tháng cuối năm và dịp Tết cổ truyền, nhu cầu tiêu dùng hàng hóa dịch vụ sẽ tăng cao, do vậy cần chuẩn bị tốt nguồn hàng, bảo đảm cung cầu hàng hóa, chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất hàng giả, hàng kém chất lượng, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục