Bukit Jalil sẽ là thành phố thể thao của Malaysia?

Khu liên hợp thể thao quốc gia Bukit Jalil và các khu vực lân cận đang được đề nghị để chuyển thành một thành phố thể thao.
Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia Ahmad Shabery Cheek cho biết Khuliên hợp thể thao quốc gia Bukit Jalil và các khu vực lân cận sẽ được chuyểnthành một thành phố thể thao.

Đề xuất về việc này đã được Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia gửi lên Đơn vịhoạch định kinh tế (EPU) thuộc Văn phòng thủ tướng.

Nếuđề xuất này trở thành hiện thực, những người đam mê thểthao đến Bukit Jalil không chỉ được xem các sự kiện thể thao, mà còn có thể muasắm các dụng cụ thể dục-thể thao.

Cũng theo ông Ahmad Shabery, đề xuất này phù hợp với những mong ước của Bộ Thanhniên và Thể thao muốn biến thể thao thành một ngành công nghiệp. Theo đó, Bukit Jalil không còn là nơi chỉ có các sân vận động mà còn làmột trung tâm đầu mối cung cấp các dịch vụ và dụng cụ liên quan đến thể thao.

Ngoài sân vận động, một số cơ sở vật chất và cơ sở hạtầng cũng sẽ được xây dựng, đặc biệt là các khách sạn, để phục vụ cho khách dulịch và những người hâm mộ thể thao.

Tại Malaysia, sân vận động được coi nhưlà một khu quản lý hành chính mà không tạo ra bất kỳ khoản thu nhập nào.Trong khi đó ở các nước, như sân Old Trafford của Câu lạc bộ Manchester United,còn có một khu vực mua sắm.

Ông Shabery cho biết ba trận giao hữu giữa Malaysia với các câu lạc bộ bóng đánổi tiếng ở giải Ngoại hạng tiếng Anh, gồm Arsenal, Liverpool và Chelsea, là mộtví dụ tốt về cơ hội kinh doanh vì ước tính khoảng 234.000 người hâm mộ đã đếnsân Bukit Jalil. Nếu mỗi người chi khoảng 200 RM để đi lại, mua đồ ăn, vé và quàlưu niệm thì đã đóng góp 50 triệu RM cho nền kinh tế.

Ông hy vọng sau khi Luật Học viện thể thao quốc gia và Hội đồng sân vậnđộng được chỉnh sửa, nó sẽ mở đường cho các tổ chức kinh doanh sử dụng các cơ sởphục vụ thể thao để kinh doanh nhằm đóng góp thêm cho nền kinh tế Malaysia./.

Xuân Triển/Kuala Lumpur (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục