Trong số 47 tỉnh của Nhật Bản có 25 tỉnh ghi nhận chỉ số trung bình gần chạm ngưỡng cảnh báo 30, với chỉ số cao nhất được ghi nhận ở Miyagi là 28,58; tiếp theo là Kanagawa (28,47)...
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết hiện ước tính 5,6 tỷ người ở 119 quốc gia có nguy cơ nhiễm virus Chikungunya, có thể gây sốt cao, đau khớp và tàn tật kéo dài.
Các kết quả xét nghiệm cho thấy căn bệnh bí ẩn mà ít nhất 943 người ở tỉnh Equateur đã mắc phải, trong đó có 52 người tử vong, thực chất là bệnh sốt rét.
Để ngăn ngừa sự lây lan của bệnh cúm, sởi và bệnh lây qua đường hô hấp, Lâm Đồng và Long An khuyến cáo người dân tiêm phòng vaccine đầy đủ, kịp thời đến cơ sở y tế khi có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh.
Giới chức y tế Thụy Điển cho biết bệnh nhân này đã bị nhiễm chủng virus gây bệnh đậu mùa khỉ thuộc nhánh Ib có liên quan đến đợt bùng phát dịch mới đây ở châu Phi.
Ông Jean Kaseya, người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) châu Phi, đã nhấn mạnh Mpox đã vượt biên giới, ảnh hưởng đến hàng nghìn người trên khắp châu lục.
Nhà chức trách Cộng hòa Dân chủ Congo cho biết đến nay đã có trên 11.000 ca mắc Mpox ở nước này, với tỷ lệ tử vong là 4%, trong đó tỉnh Equateur ở phía Tây là địa phương bị ảnh hưởng nặng nhất.
Giới chức y tế Ấn Độ đã tiến hành xét nghiệm virus Nipah ở người, đồng thời cử các chuyên gia đi lấy mẫu chất lỏng từ các khu rừng – nơi có khả năng là “điểm nóng” phát tán virus Nipah.
Đây là đợt bùng phát virus Nipah thứ 4 ở bang Kerala kể từ năm 2018, làm 2 người tử vong, buộc chính quyền ban bố vùng dịch tại 8 làng ở thành phố Kozhikode.
Hàng triệu người dân Sudan đang đối mặt với tình trạng thiếu thốn lương thực và dịch vụ y tế, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng tại quốc gia này đã kéo dài suốt 4 tháng qua và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Tuyên bố chấm dứt đợt bùng phát do virus Marburg ở Guinea Xích đạo của WHO được đưa ra sau khi quốc gia này không ghi nhận ca mắc mới nào trong 42 ngày qua kể từ khi bệnh nhân cuối cùng xuất viện.
Các nhân viên y tế sẽ xét nghiệm các mẫu nước thải được lấy từ 64 cơ sở xử lý nước thải trên toàn quốc ít nhất mỗi tuần một lần và sẽ công bố các kết quả phân tích trên trang thông tin của KDCA.
Nhật Bản ghi nhận ca tử vong đầu tiên vào ngày 13/2/2020, tăng lên mốc 10.000 ca sau 14 tháng và tiếp tục tăng mỗi 10.000 ca sau 10 tháng, 3 tháng, 4 tháng và 4 tháng tiếp theo.
WHO cảnh báo tình hình dịch tả ở Liban rất dễ xấu đi do nước này đang phải chật vật ứng phó với các cuộc khủng hoảng khác cùng với khủng hoảng kinh tế và chính trị kéo dài.
Nhà chức trách Hàn Quốc cho biết nguy cơ lây nhiễm COVID-19 ở ngoài trời là tương đối thấp, vì vậy cơ quan chức năng đang xem xét gỡ bỏ hoàn toàn quy định đeo khẩu trang ngoài trời.
Hầu hết các ca bệnh được ghi nhận cho tới nay đều là ở châu Âu, đặc biệt là trong nhóm nam giới có quan hệ đồng tín, trong khi tất cả các ca tử vong đều được ghi nhận ở châu Phi.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết khu vực châu Âu chiếm gần 90% số ca được xét nghiệm và phát hiện mắc bệnh đậu mùa khỉ trên toàn cầu kể từ giữa tháng Năm.