Bưởi là loại quả tươi thứ 3 của Việt Nam được phép nhập khẩu vào Hàn Quốc cùng thanh long và xoài, mở ra cơ hội lớn cho nông sản Việt Nam tiếp cận thị trường Hàn Quốc.
Chuyển đổi sang mô hình kinh doanh trực tuyến, hiện diện trên Internet với tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” là chìa khóa giúp các doanh nghiệp, hộ kinh doanhxây dựng thương hiệu cho các sản phẩm.
Tới Lễ hội Trái cây Nam Bộ lần thứ 15, du khách sẽ được thỏa thích khám phá thiên đường ẩm thực với những món ngon được làm từ trái cây, củ, quả đặc sản nổi tiếng Nam Bộ.
Các nhà vườn trồng bưởi tại xã Sông Xoài, thị xã Phú Mỹ, địa phương có diện tích trồng bưởi lớn nhất của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đã không xử lý cho ra hoa vào dịp này mà để cho cây ra hoa tự nhiên.
Bưởi da xanh tại Tiền Giang đang được thu mua tại vườn với mức giá 65.000-70.000 đồng/kg, tuy nhiên nguồn cung khan hiếm do ảnh hưởng của hạn mặn và đang là thời điểm nghịch vụ.
Từ trái bưởi năm roi, trái đào tiên, dưa hấu, được tạo thành hình bưởi Cát Tường, bưởi hình hồ lô nổi chữ Tài-Lộc... đều đã được các công ty đặt mua, mang lại nguồn thu nhập lớn cho nông dân.
Bưởi Năm roi được tạo hình hồ lô có chữ “Tài - Lộc”, “Phước - Lộc - Thọ” và hình thỏi vàng đã được thương lái ở Thành phố Hồ Chí Minh đặt cọc mua hết với giá 500.000 đồng/trái.
Từ nay đến năm 2020, các tỉnh Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, Sóc Trăng, Hậu Giang, Cần Thơ trồng thêm 25.000ha bưởi năm roi và bưởi da xanh nhằm phục vụ xuất khẩu.