Những ngày gần Tết,khi nhiều mặt hàng nông sản ở Sóc Trăng vẫn đang thấp thỏm chờ giá và chờ thươnglái thì Hợp tác xã bưởi Năm Roi Kế Thành (huyện Kế Sách) vẫn cóđầu ra ổn định và giá bán cao bởi thực hiện sản xuất liên kết và rải vụ.
Thành lập vào năm 2005, với 16 hộ có tổng diện tích canh tác trên 17ha chuyêntrồng bưởi Năm Roi, các thành viên trong hợp tác xã đã thống nhất với cách làmtừ khâu tưới nước bón phân, đến xử lý, quyết định cho trái vụ nào, mùa nào trongnăm thì xã viên đều bàn bạc với nhau rồi làm đồng loạt.
Dù không phải lúc nào cũng bán được giá cao, nhưng các xã viên của Hợp tác xã bưởi Năm Roi Kế Thành không phải chạy đôn chạy đáo đitìm đầu ra.
Theo ông Đặng Văn Nám, Chủ nhiệm Hợp tác xã bưởi Năm Roi Kế Thành, sự phát triểnbền vững được khẳng định từ khi các thành viên sản xuất theo mô hình tập thể vàsản xuất theo hướng rải vụ.
Trước đây, hợp tác xã chuyên xử lý cho trái nghịch vụ, thường thu hoạch rộ vàotừ tháng Ba đến tháng Năm, nhưng nhiều nơi khác cũng xử lý nghịch mùa được nêncác thành viên quyết định cho trái rải vụ. Nhờ vậy, hầu như mùa nào trong nămhợp tác xã cũng có sản phẩm để bán; những vườn bưởi đang kỳ sung mãn, dễ dàngcho mỗi công thu hoạch 40-50 triệu đồng.
Anh Huỳnh Văn Khôn, thành viên của Hợp tác xã bưởi Năm Roi Kế Thành, cho biếtnhờ sản xuất theo hướng liên kết và rải vụ nên hiệu quả kinh tế của xã viên luônđược đảm bảo. Khi tham gia vào hợp tác xã, bản thân anh và các xã viên nhận đượcrất nhiều cái lợi, từ kinh nghiệm, kỹ thuật chăm sóc vườn cây đến cả mua vật tưnông nghiệp và tiêu thụ cũng luôn dễ dàng.
Năm nay, do sự gây hại của sâu đục trái bưởi nên dự báo sản lượng bưởi phục vụTết giảm khoảng 20% so với các năm trước, điều này khiến giá bưởi đang tăng cao.
Cũng theo ông Đặng Văn Nám, bưởi Tết năm nay hiếm, thương lái khắp nơi tìm đếnhợp tác xã để đặt hàng. Hợp tác xã vừa ký được hợp đồng bao tiêu có giá bán caonhất từ trước tới nay với mức 14.000-18.000 đồng/kg cho loại trái từ 0,8kg trởlên; bưởi Da xanh giao thời điểm cận Tết giá lên đến 26.000-30.000 đồng/kg sẽđem lại nguồn lợi khá lớn cho các thành viên hợp tác xã .
Nhờ hiệu quả nhanh và giá ổn định, đầu ra thuận lợi, diện tích bưởi trên địa bànhuyện Kế Sách đã tăng lên nhanh chóng và hiện đang là cây ăn trái chủ lực củahuyện Kế Sách với tổng diện tích trên 4.000ha, tập trung đều tại các xã tronghuyện.
Ông Trần Văn Út, chủ tịch Hội Nông dân xã Kế Thành, cho biết thành công của Hợptác xã bưởi Năm Roi Kế Thành tác động không nhỏ đến phong trào sản xuất ở địaphương, lại mở ra một hướng sản xuất mới đầy triển vọng.
Hiện, nhiều nông dân trong vùng dù làm lúa hay màu, cây ăn trái cũng hướng đếnthành lập mô hình làm chung với nhau để tìm được “tiếng nói chung” trong khâusản xuất và tiêu thụ./.