Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ đã đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Châu Thành và phường Hưng Phú thông tin kịp thời đến người dân về nguyên nhân hiện tượng cá chết bất thường.
Đơn vị xả thải trái phép ra môi trường gây nên hiện tượng nước sông Nậm Huống đổi màu, kéo theo tình trạng cá chết hàng loạt đầu tháng 7/2024 là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thiếc Hà An.
Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 4/7, ông Đoàn và nhân viên trại cá tầm tá hỏa khi chỉ trong vòng 15 phút, 7 bể cá thịt và cá giống chết trắng bụng; tổng thiệt hại lên đến hơn 11 tấn.
Ngày 5/6, người dân đi câu cá tại hồ Tây (huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông), phát hiện nhiều cá chết nổi lềnh bềnh trên mặt nước, mùi hôi ảnh hưởng đến đời sống của người dân quanh khu vực.
Tại khu vực nuôi cá lồng bè trên sông Sêrêpốk đoạn qua xã Ea Na, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk, hiện tượng cá chết xảy ra nghiêm trọng, nhất là ở các đơn vị nuôi trồng quy mô lớn.
Trước tình trạng cá chết hàng loạt trên sông Nước Bươu, chính quyền xã Trà Cang, huyện Nam Trà My khuyến cáo người dân không ăn cá vớt từ sông này để tránh ngộ độc, ảnh hưởng đến sức khỏe.
Theo ghi nhận tại các hộ nuôi lồng bè, các loại cá chết gồm cá lăng, diêu hồng, cá chép... Tổng số thiệt hại của 6 hộ chăn nuôi cá bè ước tính khoảng 80 tấn cá, giá trị trên 4,3 tỷ đồng.
Theo thống kê, có khoảng 30 tấn cá chết, trong đó có 4 tấn cá tự nhiên và gần 26 tấn cá nuôi ô, lồng của 55 hộ dân ở khu vực vụng Ngọc, xã Nghi Sơn, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Từ ngày 31/3 đến 3/4, cá tự nhiên, cá nuôi lồng, tôm trên sông Mã đoạn qua huyện Bá Thước bị chết hàng loạt một cách bất thường và vẫn đang có biểu hiện chết tiếp.
Cá nuôi lồng (chủ yếu là cá trắm cỏ) chết hàng loạt trên sông Chu đoạn chảy qua địa bàn 2 xã Xuân Thiên và Thọ Lâm, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa với khối lượng lên đến gần 7.000kg.
Ngày 16/10, Ủy ban Nhân dân xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi đã tổ công bố kết quả xét nghiệm mẫu cá và mẫu nước liên quan đến việc cá bị chết bất thường tại khu vực Khu kinh tế Dung Quất.
Sau khi đi bắt cá về vào khoảng 8 giờ tối ngày 23/4, ông Cù xuống thăm hồ thì bất ngờ thấy cá bắt đầu nổi trên mặt nước rồi chết hàng loạt. Sáng hôm sau, toàn bộ mặt nước cá chết trắng nổi khắp hồ.
Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều loại cá như trắm, rô phi, diếc, rồi cả lươn, ếch... bị chết, nổi la liệt, ước tính lên tới vài trăm kg; có nhiều con trọng lượng đạt 0,5-1 kg.
Ngày 25/9, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận đã có báo cáo về kết quả xác định bước đầu nguyên nhân khiến cá, sò, mực chết tại khu vực biển gần Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong.
Huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum đã xuất ngân sách gần 283 triệu đồng hỗ trợ 5 hộ dân ở thị trấn Đăk Hà và xã Đăk Mar có nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Pleikrông bị chết bất thường.
Vào khoảng 3 giờ sáng 17/7, khi ra thăm bè cá, một số chủ lồng bè trên sông Cổ Cò thuộc phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng đã phát hiện cá chết hàng loạt nổi trắng trong các bè nuôi.
Chiều 8/6, nhiều người dân sống quanh khu vực Hồ Hoàng Cầu (Đống Đa, Hà Nội) hoảng hốt khi xuất hiện nhiều cá chết trắng trên mặt hồ. Đáng chú ý, thời điểm cách đây một năm cũng xảy ra sự cố tương tự.
Bộ trưởng Trần Hồng Hà khẳng định cho đến nay, Formosa đã hoàn toàn đáp ứng được các yêu cầu mà Bộ Tài nguyên và Môi trường và Hội đồng liên ngành giám sát khắc phục vi phạm đề ra.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang cho biết, một số khu vực ven biển thuộc địa bàn xã xuất hiện tình trạng cá chết bất thường trong 3 ngày qua.