Tại Hà Nội, từ 01/01/2025-15/5/2025 toàn Thành phố đã ghi nhận rải rác 38 trường hợp mắc COVID-19 tại 15/30 quận, huyện, thị xã, không có ổ dịch phức tạp, không ghi nhận trường hợp mắc bệnh nặng.
Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres kêu gọi các quốc gia ghi nhớ những bài học từ các trường hợp khẩn cấp về sức khỏe trong quá khứ để có thể đoàn kết toàn cầu, thúc đẩy Hiệp ước phòng chống dịch bệnh.
Bên cạnh gần 10.000 trường hợp tử vong được báo cáo cho WHO trong tháng trước, số ca nhập viện đã tăng 42% và số bệnh nhân thuộc diện chăm sóc đặc biệt cũng tăng 62% so với tháng 11.
Chuyên gia y tế dự phòng và dịch tễ học dự báo số ca mắc COVID-19 ở Thái Lan sẽ tiếp tục tăng trong 4-6 tuần tới và biện pháp phòng ngừa tốt nhất là tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn y tế công cộng.
Theo Bộ Y tế Campuchia, WHO đã xác nhận biến thể JN.1 không gây bệnh nghiêm trọng. Đây là loại virus đột biến mới được xếp vào loại “biến thể đáng quan tâm," không phải “biến thể đáng lo ngại."
Ngày 8/12, Bộ trưởng Y tế Malaysia Zaliha Mustafa đưa ra khuyến cáo các biện pháp phòng ngừa COVID-19 trong bối cảnh số ca nhiễm gia tăng dịp cuối năm.
Tính đến ngày 24/10, Australia đã ghi nhận 6.550 trường hợp mắc COVID-19, tương đương với mức tăng 23,6% trên toàn quốc - có nghĩa là trung bình mỗi ngày Australia có 936 ca mắc COVID-19.
Tính đến ngày 26/10, Việt Nam có 11.624.096 ca nhiễm COVID-19, đứng thứ 13/231 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 120/231.
Theo bản tin của Bộ Y tế, tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm, xếp thứ 26/231 quốc gia, vùng lãnh thổ.
Tính đến ngày 20/10, số bệnh nhân mắc COVID-19 của Việt Nam là 11.624.072 ca, tổng số ca được điều trị khỏi: 10.640.965 ca, số bệnh nhân đang thở ôxy là 5 ca.
Theo Bộ Y tế, ngày 16/9 có 15 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh, tiếp tục không ghi nhận ca tử vong do COVID-19, tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca.
Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 14/9 của Bộ Y tế cho biết, Việt Nam ghi nhận 30 ca mắc mới COVID-19, trong khi không có bệnh nhân nặng nào phải thở ôxy.
Theo Bộ Y tế, ngày 23/8, có 4 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, tiếp tục không ghi nhận ca tử vong, tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca.
Theo Bộ Y tế, ngày 26/7, có 3 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh; tiếp tục không ghi nhận ca tử vong, tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca.
Theo Bộ Y tế, ngày 12/7, có 13 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh và là ngày thứ 4 liên tiếp không còn bệnh nhân COVID-19 nặng phải thở ôxy, thở máy, đồng thời tiếp tục không ghi nhận ca tử vong.
Theo CDC TP. HCM từ 29/4 - 3/5, thành phố ghi nhận 506 ca mắc COVID-19, trong đó có 422 ca nhập viện và có 1 ca tử vong. Hiện tổng số có 514 ca COVID-19 đang điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn.
Trong vài tuần qua, Indonesia ghi nhận hơn 1.000 ca mắc mới mỗi ngày, nâng tổng số ca mắc lên 6,7 triệu kể từ khi đại dịch tấn công nước này vào tháng 3/2020.
Theo bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 27/4 của Bộ Y tế, cả nước có 2.958 ca mắc mới COVID-19, 1.062 ca khỏi bệnh, không có F0 tử vong; có 85 ca đang phải thở ôxy.
Trên mạng xã hội lan truyền nội dung “cập nhật các điểm nóng tại TP.HCM” kèm theo 12 địa điểm được cho là "điểm nóng" của dịch COVID-19 nhưng Sở Y tế thành phố khẳng định đây là thông tin sai sự thật.
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết kết quả giải trình tự gene các mẫu bệnh phẩm cho thấy đã có sự xuất hiện của biến thể phụ XBB.1.5 - biến thể được WHO xếp vào nhóm đáng quan tâm.