Campuchia ghi nhận 4 trường hợp nhiễm biến thể JN.1 gây bệnh COVID-19

Theo Bộ Y tế Campuchia, WHO đã xác nhận biến thể JN.1 không gây bệnh nghiêm trọng. Đây là loại virus đột biến mới được xếp vào loại “biến thể đáng quan tâm," không phải “biến thể đáng lo ngại."

Tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Campuchia. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Campuchia. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo thông cáo báo chí tối 28/12 của Bộ Y tế Campuchia, nước này đã phát hiện 4 trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể mới JN.1 của virus gây bệnh COVID-19. Đây vốn là “dòng phái sinh" của BA.2.86 - một dòng phụ của biến thể Omicron được theo dõi, giám sát kể từ tháng Tám năm nay.

Theo thông cáo báo chí, Bộ Y tế Campuchia nêu rõ các ca nhiễm mới biến thể JN.1 “không nghiêm trọng, đây là một đột biến virus mới."

Theo kết quả thu được ngày 28/12 từ Viện Pasteur Campuchia, Bộ Y tế đã xác nhận 4 trường hợp mắc COVID-19 do nhiễm JN.1. Hiện cả 4 bệnh nhân đã được điều trị và đang tiếp tục hồi phục tại nhà.

Bộ Y tế Campuchia cho biết Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã xác nhận biến thể JN.1 không gây bệnh nghiêm trọng, đây là loại virus đột biến mới được xếp vào loại “biến thể đáng quan tâm” (VOI), không phải “biến thể đáng lo ngại” (VOC) có mức độ nguy hiểm cao hơn.

Trong khi đó, hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm của Cục Bệnh truyền nhiễm thuộc Bộ Y tế Campuchia đã ghi nhận phát hiện nhanh chóng tình trạng mắc COVID-19 ở những bệnh nhân đến bệnh viện thăm khám. Qua đó, Bộ Y tế kêu gọi người dân chăm sóc bản thân với tinh thần trách nhiệm cao để ngăn chặn sự lây truyền của biến thể mới bằng cách thực hiện các biện pháp phòng ngừa.

Bộ Y tế cũng khuyến cáo người dân cần phải tiếp tục tiêm đủ liều vaccine COVID-19 tại địa phương và tại bệnh viện hoặc trung tâm y tế để tăng cường hệ thống miễn dịch./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Xe cứu thương sơ tán những hành khách bị nghi mắc virus Hanta trên tàu du lịch MV Hondius đang neo ngoài khơi thủ đô Praia, Cabo Verde ngày 6/5/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nhiều nước nâng cao cảnh giác với virus Hanta

Các chuyên gia khuyến cáo người dân duy trì vệ sinh nơi ở, bảo quản thực phẩm an toàn, ngăn chuột xâm nhập và sử dụng găng tay, chất khử trùng khi xử lý chất thải của loài gặm nhấm.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

WHO và Tây Ban Nha phối hợp ứng phó virus Hanta

Ngày 9/5, Tổng Giám đốc WHO cho biết ông đã đến Tây Ban Nha và sẽ cùng các quan chức chính phủ giám sát việc đưa những người trên tàu du lịch bị nhiễm virus Hanta lên bờ tại quần đảo Canary.