
WHO vẫn chưa xác định chính xác về nguồn gốc đại dịch COVID-19
Báo cáo nghiên cứu của WHO cho thấy có các bằng chứng về sự lây lan virus SARS-CoV-2 từ động vật tuy nhiên không thể kết luận chắc chắn việc lây lan này xảy ra ở đâu và khi nào.
Báo cáo nghiên cứu của WHO cho thấy có các bằng chứng về sự lây lan virus SARS-CoV-2 từ động vật tuy nhiên không thể kết luận chắc chắn việc lây lan này xảy ra ở đâu và khi nào.
Phát hiện mới cho thấy một loại protein của virus SARS-CoV-2 - tác nhân gây bệnh COVID-19, có thể khiến hệ miễn dịch nhầm lẫn, dẫn đến việc tấn công cả những tế bào khỏe mạnh của cơ thể.
Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc cho biết mùa Hè thường là thời điểm số ca mắc COVID-19 tại Hàn Quốc có xu hướng tăng, và năm nay dự kiến tình hình sẽ tương tự các năm trước.
Mặc dù xác nhận rằng NB.1.8.1 không gây rủi ro lớn hơn đối với sức khỏe so với các biến thể trước đây, nhưng WHO lưu ý việc virus liên tục biến đổi có thể dẫn đến các đợt lây nhiễm mới.
Nga đã ghi nhận 4 ca nhiễm biến thể mới NB.1.8.1 của virus SARS-CoV-2; trong khi đó số ca mắc COVID-19 tại hầu hết các khu vực cấp tỉnh ở Trung Quốc đã đạt đỉnh và có xu hướng giảm.
Báo cáo của Cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan cho biết có 53.563 ca mắc COVID-19 được ghi nhận trong tuần từ 18-24/5, bao gồm 2.827 ca là bệnh nhân nội trú và 50.736 ca là bệnh nhân ngoại trú.
Mới đây, ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận sự xuất hiện của biến chủng mới NB.1.8.1 với tỷ lệ chiếm ưu thế.
Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết kết quả giải trình tự gen của các ca bệnh mắc COVID-19 trên địa bàn xác định, 83% mẫu bệnh phẩm là biến chủng NB.1.8.1.
Bộ Y tế khuyến cáo người dân đeo khẩu trang nơi công cộng; hạn chế tụ tập nơi đông người; đến ngay cơ sở y tế kiểm tra khi có biểu hiện sốt, ho, khó thở để theo dõi và xử lý kịp thời.
Sở Y tế Hà Nội đề nghị Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thực hiện giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh tại thành phố, tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch tại tại cộng đồng.
Từ đầu năm 2025 đến ngày 16/5, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 51 ca mắc COVID-19, tuy nhiên, từ tuần 15 (giữa tháng 4/2025) đến nay, số ca mắc COVID-19 hằng tuần có dấu hiệu tăng rõ rệt.
Chuyên gia cho biết nếu nhiễm chủng SARS-CoV-2 mới ở Trung Quốc (chủ yếu là XDV và XDV.1), người bệnh sẽ có triệu chứng nhẹ hơn, chẳng hạn như đau họng, sốt nhẹ, ho hoặc thậm chí không có triệu chứng.
Các quốc gia Đông Nam Á đang tăng cường biện pháp phòng chống dịch trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 đang có chiều hướng gia tăng.
Sau quá trình thử nghiệm kỹ lưỡng, các nhà khoa học đã xác định được phân tử CIM-834, một chất ức chế mạnh mẽ có khả năng ngăn chặn hoàn toàn sự nhân lên của virus SARS‑CoV‑2.
Con số 1,4 tỷ lượt khách du lịch quốc tế trong năm 2024 chính thức chạm mức của năm 2019 - thời điểm trước khi đại dịch COVID-19 làm tê liệt ngành du lịch toàn cầu.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mao Ninh nêu rõ: "Cách đây 5 năm... Trung Quốc đã ngay lập tức chia sẻ thông tin về dịch bệnh và trình tự gene virus với WHO và cộng đồng quốc tế."
Quốc gia Mỹ Latinh đang chứng kiến sự lưu hành các biến thể Omicron có tốc độ lây lan nhanh cùng khả năng kháng vaccine, với 13.843 ca mắc COVID-19 được xác nhận kể từ đầu năm 2024.
CDC tiếp tục khẳng định tầm quan trọng của việc tiêm phòng để bảo vệ những người có nguy cơ cao nhất khỏi hậu quả nghiêm trọng của COVID-19, giảm nguy cơ mắc các tác động của COVID kéo dài.
Các nhà khoa học Australia phát hiện các tế bào chống lại tình trạng “COVID kéo dài” có khả năng giúp định hình các phương pháp điều trị và các loại vaccine mới chống lại virus SARS-CoV-2.
FDA đã cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine COVID-19 cải tiến của hãng Novavax nhắm vào biến thể JN.1. Đối tượng sử dụng vaccine mới này là những người từ 12 tuổi trở lên.
Hơn 5% người tại Mỹ chịu ảnh hưởng của hội chứng COVID kéo dài và cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng này đã làm thay đổi mối quan hệ của nhiều người Mỹ với công việc.
Làn sóng COVID-19 hiện nay sẽ đạt đỉnh vào tháng 9, trong khi đây cũng là thời điểm có kỳ nghỉ Tết Trung Thu, các bác sỹ sẽ nghỉ lễ khiến các phòng cấp cứu có thể phải đóng cửa hàng loạt.
Chuyên gia khuyến nghị biện pháp tốt nhất có thể làm hiện nay để bảo vệ bản thân khi số ca mắc COVID-19 gia tăng trở lại là tiêm vaccine ngay khi có thể.
KDCA thông báo tổng số bệnh nhân liên quan đến nhiệt độ cao đã vượt quá 2.800 trường hợp trong bối cảnh đợt nắng nóng liên tục, tiến gần đến mức kỷ lục cao thứ hai trong lịch sử.
Theo nghiên cứu công bố trên Tạp chí Nature Medicine, hiện có khoảng 400 triệu người trên toàn thế giới gặp các triệu chứng và di chứng hậu COVID-19 kéo dài.
Dữ liệu của Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc cho thấy chỉ trong 1 tuần, nồng độ virus SARS-CoV-2 trong nước thải từ 84 nhà máy xử lý nước thải ở 17 địa phương đã tăng gần gấp đôi.
Các nhà nghiên cứu đã phát triển các tế bào miễn dịch bằng cách sử dụng tế bào gốc phôi có nguồn gốc từ con người để điều trị các ca nhiễm virus SAR-CoV-2 mới.
Mồ côi bố từ nhỏ, mẹ mất vì đại dịch COVID-19, mong ước của Võ Hồng Tri là có người nhắc em đừng dùng điện thoại quá nhiều. Tri là một trong những học sinh mới của Trường Hy vọng.
Tổ chức Y tế Thế giới cho biết hơn 40 vận động viên tại Thế vận hội Paris 2024 đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, cho thấy số ca mắc virus SARS-CoV-2 đang gia tăng trên toàn cầu.
Dữ liệu của KDCA cho thấy trong tuần thứ tư của tháng Bảy, số bệnh nhân nội trú được chẩn đoán mắc COVID-19 đã lên tới 465 người, tăng gấp năm lần so với tuần đầu tiên của tháng là 91 người.