Theo WHO, đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ trên phạm vi toàn cầu chủ yếu liên quan đến nam giới có quan hệ tình dục đồng giới và những người có nhiều bạn tình.
Theo bản tin phòng chống COVID-19 của Bộ Y tế, ngày 9/3, Việt Nam ghi nhận 18 ca mắc mới COVID-19, trong ngày chỉ có 2 bệnh nhân khỏi, còn 2 ca nặng đang điều trị.
Ca bệnh sởi vừa được phát hiện tại bang Victoria có thể đã gây nguy cơ lây nhiễm tại một số địa điểm tại bang này trong 2 ngày 16-17/2, bao gồm nhà hàng, rạp chiếu phim và hiệu thuốc.
Theo thông tin từ Bộ Y tế, trong ngày 19/1, Việt Nam ghi nhận 30 ca mắc COVID-19, giảm nhẹ so với ngày trước đó. Số ca khỏi bệnh gấp gần 5 lần số mắc mới.
Nhật Bản sẽ điều chỉnh theo hướng chỉ yêu cầu các trung tâm y tế báo cáo chi tiết về triệu chứng, lịch sử tiêm chủng… của bệnh nhân COVID-19 có nguy cơ biến chứng nặng để giảm tải cho hệ thống y tế.
Theo bản tin của Bộ Y tế, số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 15/8 là 9.257 ca, nâng tổng số ca được điều trị khỏi trên cả nước từ đầu dịch tới nay lên con số 10.029.826 ca.
Tổng cộng, từ ngày 1-7/8, tỉnh Hải Nam đã ghi nhận 1.140 ca nhiễm, trong đó riêng thành phố Tam Á có tới 971 trường hợp. Cơ quan y tế tỉnh cho biết đợt dịch lần này đã lây lan rộng trong cộng đồng.
Theo Bộ Y tế, tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.094 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm; tổng số ca tử vong xếp thứ 24/227 quốc gia, vùng lãnh thổ.
Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 10.774.679 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112/227 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Tính từ 16h ngày 27/6 đến 16h ngày 28/6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 769 ca nhiễm mới (tăng 132 ca so với ngày trước đó) tại 37 tỉnh, thành (có 665 ca trong cộng đồng).
Tính từ 16h ngày 17/3 đến 16h ngày 18/3, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 163.174 ca nhiễm mới, trong đó 9 ca nhập cảnh và 163.165 ca ghi nhận trong nước.
Chuyên gia của EMA Marco Cavaleri kêu gọi người dân hãy đi tiêm phòng, tuy nhiên, ông tái khẳng định rằng "chưa có đủ bằng chứng để đưa ra khuyến nghị tiêm đại trà mũi tăng cường thứ hai."
Phó điều phối viên về COVID-19 của chính phủ Mỹ cho biết: “Ngân sách dành cho đối phó với COVID-19 hiện trống rỗng. Chúng tôi hiện đang thảo luận với các nghị sỹ về cách cứu vãn nguồn quỹ này...”
Trên thế giới, trong khi Anh dự kiến dỡ bỏ tất cả các hạn chế phòng COVID-19 vào tuần tới, dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp tại một số quốc gia như Trung Quốc, Hàn Quốc.
Trong 24 giờ qua, số ca mắc mới COVID-19 trên thế giới đã giảm so với ngày trước đó, từ hơn 2,1 triệu ca xuống còn hơn 1,8 triệu ca; Mỹ vẫn là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với 61.2 triệu ca nhiễm.
Hà Nội tiếp tục là địa phương có số ca mắc mới COVID-19 nhiều nhất cả nước với 2.100 ca, tiếp đến là Hải Phòng (1.749), Tây Ninh (919), Vĩnh Long (842), Cà Mau (821), Khánh Hòa (786)...
Theo Hiệp hội Di truyền SARS-CoV-2 Ấn Độ, có dữ liệu rõ ràng cho thấy Omicron có khả năng cao tránh được hệ miễn dịch và đây được xem là yếu tố chính khiến biến thể này lây lan nhanh hơn so với Delta.
Ngày 29/12, Phú Yên, Quảng Nam, Đắk Lắk ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 tăng cao nhất so với ngày trước đó; các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất gồm Cần Thơ, Hải Phòng, Hải Dương.
Bộ trưởng Hợp tác kinh tế và Phát triển liên bang Svenja Schulze nhấn mạnh trong năm 2022, Đức đã lên kế hoạch tiếp tục hỗ trợ ít nhất 75 triệu liều cho các nước nghèo trên thế giới.
Chuyên gia quốc gia về bệnh truyền nhiễm của Nam Phi cho biết tỷ lệ nhập viện và tử vong do COVID-19 ở nước này tăng mạnh, tuy nhiên vẫn thấp hơn nhiều so với giai đoạn trước.