5,9 triệu ca tử vong vì COVID-19 trên thế giới, 349 triệu ca phục hồi

Trên thế giới, trong khi Anh dự kiến dỡ bỏ tất cả các hạn chế phòng COVID-19 vào tuần tới, dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp tại một số quốc gia như Trung Quốc, Hàn Quốc.
5,9 triệu ca tử vong vì COVID-19 trên thế giới, 349 triệu ca phục hồi ảnh 1Châu Âu hiện là khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất, với tổng cộng hơn 150 triệu ca mắc COVID-19. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8h30 sáng 20/2, thế giới đã ghi nhận tổng cộng 423.718.979 ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 5,9 triệu ca tử vong. Số người đã bình phục là 348.710.350 ca. Hiện có 82.619 ca đang phải điều trị tích cực.

Mỹ vẫn là nước bị ảnh hưởng nhất thế giới, hiện ghi nhận hơn 80 triệu ca nhiễm và 959.130 ca tử vong. Với số ca nhiễm tương đương 1/2 của Mỹ, Ấn Độ đứng thứ hai thế giới. Tuy nhiên, Brazil đứng thứ hai về số ca tử vong, hiện là 643.938 ca.

Trong số 10 quốc gia đứng đầu danh sách, bảy nước còn lại là ở châu Âu, gồm Pháp (với hơn 22,2 triệu ca mắc), Anh hơn 18,5 triệu ca, Nga hơn 15,1 triệu ca, Đức và Thổ Nhĩ Kỳ đều hơn 13 triệu ca, Italy hơn 12,4 triệu ca và Tây Ban Nha hơn 10,8 triệu ca mắc.

Châu Âu là khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất, với tổng cộng 150.014.323 ca mắc COVID-19, trong đó 1.683.386 ca tử vong. Tiếp theo là châu Á với 111.688.322 ca mắc và 1.331.691 ca tử vong.

Khu vực Bắc Mỹ hiện ghi nhận hơn 94 triệu ca nhiễm, và 1.383.420 ca tử vong, trong khi con số này ở Nam Mỹ lần lượt là hơn 53,2 triệu ca mắc và 1.247.441 ca tử vong.

Anh dỡ bỏ mọi hạn chế phòng dịch vào tuần tới

Với chủ trương sống chung an toàn với COVID-19, các nước trên thế giới tiếp tục nới lỏng hơn nữa các biện pháp phòng dịch. Anh dự kiến dỡ bỏ mọi hạn chế phòng dịch vào tuần tới.

Theo kế hoạch mới, những người có triệu chứng COVID-19 sẽ không phải xét nghiệm PCR, trong khi việc phân phối miễn phí các bộ xét nghiệm nhanh có thể sẽ bị cắt giảm.

[Đức kêu gọi không nên nới lỏng quá nhanh các biện pháp chống dịch]

Khảo sát của Văn phòng Thống kê Quốc gia (ONS) về tỷ lệ mắc COVID-19 thông qua việc lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên trong dân số cũng dự kiến sẽ được thay thế bằng một chương trình giám sát quy mô nhỏ. Theo kế hoạch trước đó, các biện pháp hạn chế phòng dịch COVID-19 tại England sẽ kết thúc vào ngày 24/3.

Trung Quốc: Dịch bệnh ở Hong Kong vẫn phức tạp

Tại châu Á, Trung Quốc Đại lục ghi nhận 101 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Trong khi đó, dịch bệnh tại khu hành chính đặc biệt Hong Kong vẫn diễn biến phức tạp. Số ca mắc mới tại Đặc khu hành chính này trong 24 giờ qua có thể lên tới ít nhất 7.000 ca - mức cao nhất từ trước đến nay.

Hiện các cơ sở cách ly tại Hong Kong đã sử dụng hết công suất, trong khi tỷ lệ giường bệnh trống tại các bệnh viện hiện chỉ còn chưa đến 5%. Kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, Hong Kong ghi nhận hơn 40.000 ca mắc và gần 300 ca tử vong, thấp hơn so với nhiều thành phố lớn khác.

5,9 triệu ca tử vong vì COVID-19 trên thế giới, 349 triệu ca phục hồi ảnh 2Dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp ở Hong Kong (Trung Quốc). (Ảnh: THX/TTXVN)

Tuy nhiên, một số nhà dịch tễ học dự báo số ca mắc mới trong ngày ở đặc khu này có thể lên tới 30.000 ca vào cuối tháng Ba tới. Chính quyền đặc khu đang lên kế hoạch xét nghiệm đại trà bắt buộc cho toàn bộ người dân, song vẫn loại trừ khả năng phong tỏa toàn thành phố.

Hàn Quốc: Ca nhiễm mới vượt 100.000 ca ngày thứ ba liên tiếp

Hàn Quốc đã chứng kiến ngày thứ ba liên tiếp có số ca mắc mới vượt 100.000 ca do sự lây lan của biến thể Omicron. Ngày 20/2, nước này ghi nhận 104.829 ca nhiễm mới, trong đó 104.732 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Ngoài ra, có thêm 51 ca tử vong trong 24 giờ qua, nâng tổng số lên 7.405 ca.

Châu Phi hiện ghi nhận tổng cộng 11,4 triệu ca nhiễm và 247.422 ca tử vong. Nam Phi và Maroc là hai nước bị ảnh hưởng nhất châu lục, với số ca nhiễm lần lượt là hơn 3,6 triệu ca và 1,1 triệu ca.

Châu Đại dương hiện có hơn 3,2 triệu ca mắc, trong đó có 7.440 ca tử vong, trong đó chủ yếu ở Australia với hơn 3 triệu ca mắc và 4.912 ca tử vong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục