Là ngôi nhà chung của 47 cá thể gấu, cơ sở bảo tồn gấu Ninh Bình đã tham gia vào bản đồ du lịch Việt Nam như một điểm đến hấp dẫn về công tác cứu hộ và bảo vệ động vật hoang dã.
Đây là những hoạt động mở màn chiến dịch #NoBearLeftBehind của tổ chức Động vật châu Á, vì mục tiêu cứu hộ các cá thể gấu đang bị nuôi nhốt trên khắp Việt Nam, chấm dứt nạn nuôi nhốt gấu lấy mật.
Cá thể gấu này nuôi nhốt tại một gia đình ở thị trấn Phù Yên từ năm 2000. Sau 21 năm trong chuồng, cá thể gấu này đã được chuyển về môi trường sống phù hợp tại Cơ sở bảo tồn gấu Ninh Bình.
Một cá thể gấu không gắn chíp quản lý được phát hiện nuôi nhốt trái phép tại huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng, sau đó đã được đã cứu hộ thành công và chuyển giao tới Cơ sở bảo tồn gấu tại Ninh Bình.
Sau khi được tiếp nhận, hai cá thể gấu này sẽ được chuyển về cơ sở bảo tồn gấu ở tỉnh Ninh Bình có môi trường bán tự nhiên, để theo sức khỏe và chế độ chăm sóc đặc biệt.
Hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh còn tồn tại 2 cá thể gấu bị nuôi nhốt tại một doanh nghiệp và một hộ gia đình đã hơn 10 năm nay cần được các trung tâm bảo tồn động vật hoang dã quan tâm cứu hộ.
Chiều 28/5, Tổ chức Động vật Châu Á đã cứu hộ khẩn cấp cá thể gấu sống sót cuối cùng từ trại gấu của ông Nguyễn Trọng Bờ (Quảng Ninh) về Trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam, tại tỉnh Vĩnh Phúc.
Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tính đến đầu năm 2015, cả nước còn khoảng 1.250 cá thể gấu bị nuôi nhốt trong các trang trại, giảm 72% so với số liệu năm 2005.