Các bên ở Yemen đề nghị Nga làm trung gian giải quyết xung đột

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov cho biết các bên đối địch ở Yemen đã kêu gọi phía Nga giúp giải quyết cuộc xung đột này
Các bên ở Yemen đề nghị Nga làm trung gian giải quyết xung đột ảnh 1Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov. (Nguồn ảnh: AFP/TTXVN)

Đặc phái viên của Tổng thống Nga về Trung Đông và châu Phi, Thứ trưởng Ngoại giao Mikhail Bogdanov tối 28/3 cho biết các bên đối địch ở Yemen đã kêu gọi Nga giúp giải quyết cuộc xung đột này.

Hãng tin RIA Novosti dẫn lời ông Bogdanov nói: "Chúng tôi đã tiếp xúc với tất cả các bên ở Yemen, với Tổng thống (Yemen) Mansour Hadi, cựu Tổng thống Ali Abdullah Saleh, lực lượng Houthi. Đương nhiên, họ đề nghị chúng tôi góp phần giải quyết (cuộc xung đột). Ngoài ra, chúng tôi còn tiếp xúc với các nước Arập khác, Iran và các đối tác Phương Tây của chúng ta."

Theo ông Bogdanov, quan điểm của Nga là không để căng thẳng leo thang ở Yemen và tất cả các bên cùng ngừng bắn. Cuộc xung đột leo thang có thể khiến Yemen sụp đổ "như đã từng xảy ra ở Libya và đang diễn ra ở Syria."

Thứ trưởng Ngoại giao Nga cũng nói Moskva phản đối việc can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia có chủ quyền.

Theo yêu cầu của Tổng thống Hadi, liên minh quốc tế với sự tham gia của Saudi Arabia và các nước vùng Vịnh khác, rạng sáng 26/3 đã bắt đầu chiến dịch quân sự "Siêu Bão" chống lại phiến quân Houthi - lực lượng đang kiểm soát phần lớn lãnh thổ Yemen.

Liên quân đã không kích sân bay ở thủ đô Sanaa và một số cơ sở quân sự, làm hàng chục người thiệt mạng.

Chiến dịch quân sự này có sự tham gia chính thức của Ai Cập, Jordan và Sudan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục