Các CLB Premier League chi lương cầu thủ mạnh tay nhất

Các câu lạc bộ Premier League vẫn tiếp tục chi mạnh tay để trả lương cho các cầu thủ, bất chấp thành tích ở đấu trường châu Âu kém hơn Liga và Bundesliga.
Các CLB Premier League chi lương cầu thủ mạnh tay nhất ảnh 1Premier League trả lương khủng nhất.

Các câu lạc bộ Premier League vẫn tiếp tục chi mạnh tay để trả lương cho các cầu thủ, bất chấp thực tế là các câu lạc bộ hàng đầu ở Đức và Tây Ban Nha đang hạn chế ngân sách chi trả lương dù đạt thành tích tốt hơn các đối thủ Anh trên sân cỏ.

Theo báo cáo tài chính bóng đá thường niên do Công ty kiểm toán Deloitte vừa công bố, tỷ lệ lương/doanh thu của Premier League trong mùa bóng 2012-2013 tăng lên tới 71% - mức cao nhất từ trước đến nay.

Mức tăng chi tiêu tiền lương ở Premier League hoàn toàn trái ngược với Liga, nơi tỷ lệ lương/doanh thu giảm xuống còn 56% - mức thấp nhất trong hơn một thập kỷ qua. Trong khi đó, ở Bundesliga, tỷ lệ này thậm chí còn thấp hơn, đứng ở mức 51%.

Tuy nhiên, sự căn cơ không hề ảnh hưởng tới thành tích của các câu lạc bộ bóng đá Đức và Tây Ban Nha. Bằng chứng là trong trận chung kết Champions League năm nay có sự góp mặt của cả hai câu lạc bộ bóng đá Tây Ban Nha, Real Madid và Atlético Madrid - câu lạc bộ đã loại Chelsea ở bán kết.

Còn ở mùa giải trước, hai đội lọt vào chung kết Champions League đều là những câu lạc bộ hàng đầu đang chơi ở Bundesliga, đó là Bayern Munich và Borussia Dortmund.

Theo đánh giá của Deloitte, lương chi trả cho các cầu thủ là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến thành tích của các câu lạc bộ ở Premier League. Trong mùa giải 2012-2013, Manchester City chi tới 233 triệu bảng (khoảng 390 triệu USD) tiền lương cho các cầu thủ, trong khi Wigan Athletic chỉ chi có 45 triệu bảng (75 triệu USD) - mức thấp nhất ở Premier League - và đã phải xuống hạng.

Tổng doanh thu của các câu lạc bộ Premier League trong mùa giải 2012-2013 tăng 1% lên 2,5 tỷ bảng (4,2 tỷ USD) và dự kiến vượt ngưỡng 3 tỷ bảng (5 tỷ USD) trong mùa bóng 2013-2014 phần lớn nhờ vào các hợp đồng truyền hình.

Deloitte cho biết các hợp đồng lớn từ các tập đoàn truyền thông đã giúp các câu lạc bộ chi nhiều hơn cho các cầu thủ. Năm 1996, tổng giá trị các hợp đồng truyền hình của năm giải bóng đá hàng đầu châu Âu chỉ là 500 triệu euro, nhưng con số này ước tính tăng gấp 10 lần lên 5 tỷ euro trong mùa bóng 2013-2014.

Trong đó, Premier League kiếm được nhiều tiền bản quyền truyền hình nhất, đứng trên cả Bundesliga - nơi các câu lạc bộ bỏ túi tổng cộng 2 tỷ euro và Tây Ban Nha, với 1,9 tỷ euro./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục