Thỏa thuận mới về phân quyền tư pháp này được coi là đặc biệt quan trọngtrong việc giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài nhất từ trước đến nay ởBỉ.
Người đứng đầu Phong trào Cải cách nói tiếng Pháp, ông Charles Michel chorằng việc cải cách thể chế, theo đó phân quyền nhiều hơn cho các khu vực, là "sựkiện quan trọng nhất kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ 2 tới nay" tại Bỉ.
Các khu vực ở Bỉ tới nay vẫn được chính quyền liên bang tài trợ, song thỏathuận vừa đạt được giúp chính phủ thu về 10,7 tỷ euro (14,5 tỷ USD) tiền thuếthu nhập từ các khu vực, tức là trao cho các khu vực này một số quyền tự quyếtvề tài chính mà cộng đồng người nói tiếng Pháp muốn.
Quyền lực tăng lên của các khu vực cũng sẽ được áp dụng ở nhiều lĩnh vựckhác, trong đó có các quy định về y tế, phúc lợi và giao thông.
Các quyền đặc biệt cho hàng nghìn người thuộc cộng đồng nói tiếng Pháp ởcác vùng ngoại ô Brussels, một vấn đề gây xung đột giữa các cộng đồng tại Bỉtrong nhiều thập kỷ qua, cũng được loại bỏ phần lớn.
Tám chính đảng tham gia cuộc đàm phán kéo dài hai tháng qua về vấn đề phânquyền đã đạt được thỏa thuận về một số điểm trọng yếu hồi tháng trước và tới nayđã giải quyết được những khó khăn liên quan tới các vấn đề còn tồn đọng.
Dự kiến, các đảng này sẽ hoàn tất văn kiện trên vào ngày 10/10 để kịptrình thỏa thuận này lên quốc hội vào ngày 11/10 tới. Vấn đề ngân sách cho nămtới và cơ cấu liên minh chính phủ sẽ là những vấn đề các bên tiếp tục thươnglượng.
Nước Bỉ rơi vào tình trạng không có chính phủ kể từ sau cuộc bầu cử quốchội ngày 13/6/2010, chủ yếu do bất đồng giữa các chính đảng của cộng đồng nóitiếng Pháp và cộng đồng nói tiếng Hà Lan ở nước này.
Bất chấp việc Nhà Vua Bỉ đã nhiều lần chỉ định trung gian hòa giải để dànxếp đàm phán giữa các chính đảng, song nỗ lực thành lập chính phủ liên minh ởnước này vẫn chưa đạt kết quả, do các bên không vượt qua được những bất đồng kéodài lâu nay về sửa đổi Hiến pháp và phân quyền nhiều hơn cho các vùng./.