Các địa phương của Việt Nam và Australia trao đổi hợp tác toàn diện

Thống đốc vùng Lãnh thổ Bắc Australia nhấn mạnh mối quan hệ với Việt Nam là một trong những mối quan hệ quan trọng, đa dạng và năng động nhất của Australia trong khu vực.
Các địa phương của Việt Nam và Australia trao đổi hợp tác toàn diện ảnh 1Đại sứ Việt Nam tại Australia Nguyễn Tất Thành và Bộ trưởng Bộ Văn hóa Vùng lãnh thổ Bắc Australia chứng kiến lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và Vùng lãnh thổ Bắc Australia ký kết Kế hoạch triển khai hợp tác. (Ảnh: TTXVN phát)

Từ ngày 24-25/7, Đại sứ Việt Nam tại Australia Nguyễn Tất Thành đã có chuyến thăm vùng Lãnh thổ Bắc Australia theo lời mời của Thủ hiến Natasha Fyles, để trao đổi về các biện pháp triển khai Chiến lược tăng cường gắn kết quốc tế giai đoạn 2022-2026 của Chính quyền Lãnh thổ Bắc Australia.

Trong chiến lược này, Việt Nam được xác định là một trong 6 quốc gia ưu tiên hàng đầu mà Chính quyền vùng Lãnh thổ Bắc Australia muốn thúc đẩy thương mại, đầu tư và gắn kết.

Chuyến thăm diễn ra cùng thời điểm Đoàn đại biểu tỉnh Khánh Hòa do ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Tỉnh Khánh Hòa làm trưởng đoàn, thăm và làm việc tại vùng Lãnh thổ Bắc Australia.

Nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Tất Thành và Thống đốc vùng Lãnh thổ Bắc Australia Hugh Heggie đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Australia tại Dinh Thống đốc.

Tham dự sự kiện có hơn 70 khách mời, gồm đoàn công tác tỉnh Khánh Hòa, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Perth Nguyễn Thanh Hà, quan chức các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp vùng Lãnh thổ Bắc Australia, Ban chấp hành Hiệp hội Nông dân người Việt, đại diện các doanh nghiệp Việt Nam như Tập đoàn TH, Tập đoàn Vingroup đang đầu tư tại vùng Lãnh thổ Bắc Australia và các doanh nhân, cộng đồng người Việt, lưu học sinh Việt Nam đang làm ăn, sinh sống, học tập tại đây.

Phát biểu tại sự kiện, Thống đốc Hugh Heggie đánh giá cao bước phát triển vững mạnh của mối quan hệ song phương, đồng thời nhấn mạnh mối quan hệ với Việt Nam là một trong những mối quan hệ quan trọng, đa dạng và năng động nhất của Australia trong khu vực.

Các địa phương của Việt Nam và Australia trao đổi hợp tác toàn diện ảnh 2Đại sứ Nguyễn Tất Thành phát biểu tại lễ kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Australia. (Ảnh: TTXVN phát)

Việt Nam là đối tác thương mại phát triển nhanh nhất của Australia trong những năm gần đây, trở thành thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của vùng Lãnh thổ Bắc Australia về gia súc. Quan hệ đối tác trở nên bền chặt thông qua kết nối kinh tế, thương mại, chuỗi cung ứng chặt chẽ, hợp tác gìn giữ hòa bình phát triển và giao lưu nhân dân.

[Đưa quan hệ hai nước Việt Nam và Australia lên tầm cao mới]

Thống đốc đánh giá cao các chuyến thăm lẫn nhau của lãnh đạo, bộ trưởng và quan chức cấp cao hai bên, hoan nghênh sự hợp tác ngày càng chặt chẽ trong nhiều lĩnh vực, trong đó có giáo dục-đào tạo. Đồng thời, Thống đốc Hugh Heggie bày tỏ sự vui mừng trước những đóng góp quan trọng của cộng đồng người Việt vào sự đa dạng, năng động của vùng Lãnh thổ Bắc Australia trong 30 năm qua.

Thống đốc hoan nghênh kết quả chuyến thăm của Đoàn đại biểu tỉnh Khánh Hòa, đánh giá Kế hoạch Thực thi Văn kiện Hợp tác Kinh tế vừa được ký kết giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa và Chính quyền vùng Lãnh thổ Bắc Australia có ý nghĩa quan trọng, xác định khuôn khổ phát triển hợp tác bền vững trong 5 năm tới, tạo thuận lợi cho vùng Lãnh thổ Bắc Australia mở rộng cơ hội đa dạng hóa công nghiệp, kết nối doanh nghiệp và mở rộng quan hệ đối tác về nông nghiệp, trồng bông, khai khoáng, bên cạnh hợp tác quốc phòng và hàng hải.

Khánh Hòa và vùng Lãnh thổ Bắc Australia chia sẻ nhiều điểm tương đồng về cảnh quan thiên nhiên, thuận lợi để thúc đẩy ngành du lịch, nông nghiệp và nghề cá bền vững, đóng góp cho tăng trưởng kinh tế của mỗi bên. Hai bên có chung những cơ hội hợp tác mới cùng với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong các lĩnh vực kinh tế xanh, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi năng lượng nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu.

Các địa phương của Việt Nam và Australia trao đổi hợp tác toàn diện ảnh 3Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa và bà Natasha Fyles, Thủ hiến Vùng lãnh thổ Bắc Australia trao đổi Biên bản ký kết. (Ảnh: TTXVN phát)

Tại lễ kỷ niệm, Đại sứ Nguyễn Tất Thành nhấn mạnh quan hệ giữa vùng Lãnh thổ Bắc Australia với Việt Nam có những bước phát triển quan trọng, đồng thời hoan nghênh việc vùng Lãnh thổ Bắc Australia coi trọng vai trò, vị thế và ưu tiên hợp tác với Việt Nam trên cơ sở gần gũi về địa lý, tương đồng về khí hậu và ấm áp về tình người.

Đại sứ cho rằng hai bên cần tích cực khai thác những điểm tương đồng trong các lĩnh vực hợp tác kinh tế, thương mại, du lịch, đồng thời hoan nghênh khả năng mở rộng hợp tác văn hóa, phát triển nguồn nhân lực cùng với các lĩnh vực mới như chuyển đổi năng lượng, kinh tế số, phát triển xanh.

Riêng với Khánh Hòa, Đại sứ tin tưởng Kế hoạch Thực thi giai đoạn 2023-2028 của một địa phương với vùng Lãnh thổ Bắc Australia sẽ mở đường thúc đẩy hợp tác thiết thực về thương mại, đầu tư trong các lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, đầu tư, du lịch, thương mại, lao động, văn hóa và khoa học, giáo dục-đào tạo. Điều này cũng sẽ tạo xung lực cho vùng Lãnh thổ Bắc Australia triển khai các văn kiện hợp tác với Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa-Vũng Tàu và Hải Phòng, sớm ký kết thỏa thuận với Kiên Giang.

Các địa phương của Việt Nam và Australia trao đổi hợp tác toàn diện ảnh 4Đại sứ Nguyễn Tất Thành chụp ảnh cùng Thống đốc Hugh Heggie và khách mời tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: TTXVN phát)

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Đại sứ Nguyễn Tất Thành đã dự các cuộc làm việc của Đoàn đại biểu Tỉnh Khánh Hòa với Thủ hiến Natasha Fyles, Phó Thủ hiến Nicole Manison, Chủ tịch Hạ viện Mark Monaghan, Bộ trưởng Nông nghiệp Paul Kirby và các cuộc làm việc, trao đổi thông tin với các sở công nghiệp, thương mại, đầu tư, du lịch, nông nghiệp, giáo dục.

Thủ hiến Natasha Fyles nhấn mạnh việc vùng Lãnh thổ Bắc Australia ký kết Kế hoạch Thực thi giai đoạn 2023-2028 nhằm triển khai văn kiện ký kết năm 1998 với Khánh Hòa là sự kiện có ý nghĩa bước ngoặt giữa hai địa phương nhân dịp hai nước kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao.

Thủ hiến mong đợi hai bên sẽ tích cực triển khai các lĩnh vực thế mạnh, phù hợp với nhu cầu hợp tác của mỗi bên và thúc đẩy khai thác các tiềm năng hợp tác mới về năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, chuyển đổi số, bảo vệ môi trường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục