Các nhóm nổi dậy lớn ở CH Trung Phi đơn phương ngừng bắn

Các nhóm nổi dậy tuyên bố sẽ ngừng bắn trên toàn quốc trong 72 giờ, đồng thời kêu gọi chính phủ cũng có động thái tương tự trong cùng thời gian trên.
Các nhóm nổi dậy lớn ở CH Trung Phi đơn phương ngừng bắn ảnh 1Các tay súng vũ trang tại CH Trung Phi. (Ảnh: AFP/Getty)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 24/12, Liên minh các nhóm vũ trang lớn ở CH Trung Phi đã bất ngờ tuyên bố đơn phương ngừng bắn 3 ngày. Tuyên bố được đưa ra ngay trước thềm cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội sẽ diễn ra vào cuối tuần này.

Trong một tuyên bố, Liên minh những người yêu nước vì sự thay đổi (CPC) - tập hợp 6 trong số các nhóm nổi dậy chính ở CH Trung Phi - tuyên bố sẽ ngừng bắn trên toàn quốc trong 72 giờ, đồng thời kêu gọi chính phủ cũng có động thái tương tự trong cùng thời gian trên.

Tuy nhiên, người phát ngôn Chính phủ CH Trung Phi Ange-Maxime Kazagui cho biết đây chỉ là quyết định đơn phương và hiện không có dấu hiệu cho thấy CPC sẽ dừng các hoạt động giao tranh.

[LHQ quan ngại trước tình trạng bất ổn tại Cộng hòa Trung Phi]

Trước khi đưa ra kêu gọi ngừng bắn, CPC đã tiến hành các cuộc tấn công chống chính phủ trong suốt một tuần qua.

Lực lượng này cũng yêu cầu Tổng thống Faustin Archange Touadéra phải đình chỉ các cuộc bầu cử sắp tới với lý do chưa có đủ điều kiện để đảm bảo hoạt động này sẽ diễn ra suôn sẻ.

Theo quan sát của Liên hợp quốc và một số tổ chức phi chính phủ ở CH Trung Phi, giao tranh đã lắng dịu tại một số địa phương trong sáng 24/12./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Con tàu di chuyển qua Vịnh Suez, Ai Cập. (Nguồn: THX/TTXVN)

Nối lại hoạt động vận chuyển qua Kênh đào Suez

Các hãng vận tải container lớn sẽ bắt đầu nối lại hoạt động qua Kênh đào Suez, nhờ tác động tích cực của Hội nghị thượng đỉnh hòa bình Sharm El-Sheikh do Ai Cập đăng cai tổ chức hồi tháng trước.

Người tị nạn tại El Fasher, Bắc Darfur, Sudan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Sudan: Lực lượng RSF đơn phương tuyên bố ngừng bắn

Tư lệnh RSF khẳng định lực lượng của ông sẽ tạm dừng các hoạt động quân sự nhằm tạo điều kiện đảm bảo an toàn cho dân thường và cho phép viện trợ nhân đạo tiếp cận các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề.