Trong cuộc bỏ phiếu của Hội đồng Bảo an, Mỹ đã bỏ phiếu trắng do những lo ngại liên quan đến vấn đề tài trợ, 14 thành viên còn lại của hội đồng đều bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết này.
Hơn 20 máy bay của Thổ Nhĩ Kỳ đã đã tham gia chiến dịch không kích tại khu vực Asos, gần biên giới Iran, phá hủy các mục tiêu là nơi ẩn náu, kho vũ khí của người Kurd ở Iraq.
Bộ Quốc phòng Rwanda cho biết việc Nga và Rwanda triển khai binh sỹ để đảm bảo an ninh và hòa bình cho cuộc tổng tuyển cử, đồng thời đối phó với các nhóm vũ trang nổi dậy.
Dưới sự hỗ trợ từ không quân Nga, các lực lượng chính phủ trong 3 ngày qua đã giành lại khoảng 60 thị trấn và làng mạc từ tay phiến quân, qua đó kiểm soát hoàn toàn tỉnh Idlib.
Sau 4 tháng bị giam giữ tại Đức, cựu Thủ hiến vùng tự trị Catalonia của Tây Ban Nha, ông Carles Puigdemont đã quay trở về Brussels, nơi sẽ diễn ra các hoạt động chính trị của ông.
Việc Tòa án Tối cao Tây Ban Nha chỉ hủy bỏ lệnh truy nã quốc tế liên quan đến 6 cựu quan chức vùng tự trị Catalonia, có nghĩa các nhân vật này vẫn sẽ bị bắt khi trở về Tây Ban Nha.
Các phiến quân Philippines cảnh báo Tổng thống Duterte, rằng họ có thể buộc phải chấm dứt thỏa thuận ngừng bắn và tiếp tục đánh trả nếu như ông không hoãn chương trình chống nổi dậy và rút binh lính.
Ngày 29/5, Saudi Arabia đã cáo buộc Iran gieo rắc các hoạt động nổi dậy ở Iraq, đồng thời hối thúc Tehran "ngừng can thiệp" vào công việc nội bộ của quốc gia láng giềng.
Đức đã bày tỏ quan ngại về nguy cơ bùng phát một "cuộc nổi dậy mới" sau khi nổ ra các vụ xung đột ở Jerusalem - 3 ngày trước khi Thủ tướng Israel có chuyến công du Berlin (Đức).
Hàng nghìn người dân ở Cộng hòa Congo đã tham gia cuộc biểu tình lớn để phản đối kế hoạch của đương kim Tổng thống Denis Sassou Nguesso sửa đổi hiến pháp nước này.
Chủ nhiệm Ủy ban điều tra (SK) của Nga cáo buộc Thủ tướng Ukraine Arseny Yatsenyuk từng sát cánh với các phần tử Hồi giáo nổi dậy ở Chechnya để chiến đấu chống lại nước Nga.
Ít nhất 25 người đã thiệt mạng trong các vụ tấn công được cho là do nhóm phiến quân Boko Haram thực hiện vào chiều 27/7 và sáng 28/7, nhằm vào 3 khu dân cư ở bang Borno, Đông Bắc Nigeria.
Ngày 14/5, Tập hợp Các phòng trào Azawad (CMA), nhóm nổi dậy do người Tuareg dẫn đầu, đã ký tắt vào Thỏa thuận Hòa bình Algiers được Chính phủ Mali và bảy nhóm vũ trang ký hôm 1/3 vừa qua.
AFP đưa tin, ngày 21/2, hàng nghìn nhà hoạt động ủng hộ Điện Kremlin đã xuống đường biểu tình ở trung tâm thủ đô Moskva, thề sẽ ngăn chặn một cuộc nổi dậy kiểu Ukraine tại Nga.
Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela đã lên án âm mưu đảo chính của một nhóm sỹ quan không quân vừa bị bắt giữ với âm mưu tiến hành hoạt động lật đổ chính phủ.