Phía Mỹ hoan nghênh Hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp của các quốc gia Arab về tái thiết Dải Gaza, song nhấn mạnh "tầm nhìn" của Tổng thống Trump rằng Hamas không thể tiếp tục nắm quyền tại đây.
Các nước Arab như UAE, Qatar, Kuwait và Jordan đã hoan nghênh vai trò trung gian của Saudi Arabia trong hội đàm Nga-Mỹ, đồng thời hy vọng cuộc hội đàm góp phần thúc đẩy hòa bình và ổn định khu vực.
Tuyên bố chung nhấn mạnh lập trường vững chắc thúc đẩy lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza, kiên trì nỗ lực nhằm sớm đạt được một giải pháp về vấn đề Palestine dựa trên giải pháp hai nhà nước.
Chủ tịch Hạ viện Ai Cập Hanafy El-Gebaly đánh giá cao sự phối hợp liên tục giữa hai nước nhằm tìm ra giải pháp công bằng và lâu dài cho sự nghiệp chính nghĩa của người Palestine.
Tổng thống Palestine sẽ có bài phát biểu mang tính bước ngoặt tại Đại hội đồng LHQ vào ngày 23/9 tới, trong đó ông sẽ đưa ra những lập luận và bảo vệ ý tưởng giúp nâng cao vị thế của Palestine.
Theo số liệu được Bộ Quốc phòng Israel thông báo đầu năm 2022, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Bahrain năm 2021 đã mua 7% tổng số vũ khí trang bị xuất khẩu của Israel.
Trong bối cảnh giao tranh lớn bắt đầu giảm bớt từ năm 2020, Syria đã bắt đầu thăm dò khả năng nới lỏng sự cô lập quốc tế, nhất là trong quan hệ giữa Damascus với các nước thành viên khối Arab.
Hai bên đã nhất trí tiếp tục tham vấn để thúc đẩy quan hệ song phương trong thời gian tới, đồng thời xúc tiến các bước đi chung nhằm nối lại cơ chế hợp tác giữa hai nước.
Tổng thống Ai Cập đánh giá cao và ủng hộ những nỗ lực của Kuwait xuất phát từ mục đích tốt đẹp trong những năm qua nhằm đạt được sự hòa giải giữa các nước Arab.
Hội nghị thượng đỉnh thường niên thể hiện ý nguyện của Kuwait muốn hàn gắn rạn nứt khu vực kéo dài nhiều năm qua giữa Qatar và các nước láng giềng vùng Vịnh.
Theo Ngoại trưởng Mike Pompeo, Washington đảm bảo Israel có được lợi thế quân sự tại Trung Đông khi Mỹ và UAE ký kết bất kỳ thỏa thuận quân sự nào trong tương lai.
Ngoại trưởng Qatar khẳng định quan hệ giữa Qatar và Saudi Arabia đang tiến triển từ tình trạng bế tắc trong cuộc khủng hoảng vùng Vịnh sang thế đối thoại vì tầm nhìn tương lai.
Theo tờ Jerusalem Post, các quốc gia Arab bác bỏ bất kỳ kế hoạch nào giải quyết xung đột Israel-Palestine mà không dựa trên đường biên giới trước năm 1967.
Các nhà báo này sẽ thăm bảo tàng tưởng niệm các nạn nhân Do Thái trong nạn diệt chủng Yad Vashem, trụ sở Quốc hội Israel và một số địa điểm linh thiêng.
Đặc phái viên Tổng thống Mỹ cho biết Washington có thể trì hoãn công bố kế hoạch hòa bình Trung Đông, hay còn được Tổng thống Donald Trump gọi là "kế hoạch thế kỷ", đến tháng 11/2019.
Phát biểu tại hội nghị, Quốc vương Saudi Arabia Salman tuyên bố hội nghị của OIC ở Mecca sẽ tìm kiếm biện pháp để đối phó với những mối đe dọa và hành động vì tương lai của các nước Arab và Hồi giáo.
Các nước Arab đã không đạt được nhất trí về việc đưa ra một nghị quyết Liên hợp quốc lên án việc Mỹ công nhận chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan.
Ngoại trưởng các nước Arab ngày 29/3 đã nhóm họp ở Tunis (Tunisia) để thảo luận các nội dung chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh Arab dự kiến diễn ra vào ngày 31/3 tới.
Do thâm hụt ngân sách liên tục ở mức cao, nợ công tại các quốc gia Arab đã tăng từ 64% GDP đến 85% GDP tính từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.
Saudi Arabia đang theo đuổi việc thành lập một liên minh với 6 nước có đường biên giới giáp Biển Đỏ và Vịnh Aden, một khu vực có vị trí chiến lược và quan trọng đối với hoạt động vận tải biển toàn cầu