Qatar và Saudi Arabia bắt đầu xúc tiến đối thoại song phương

Ngoại trưởng Qatar khẳng định quan hệ giữa Qatar và Saudi Arabia đang tiến triển từ tình trạng bế tắc trong cuộc khủng hoảng vùng Vịnh sang thế đối thoại vì tầm nhìn tương lai.
Qatar và Saudi Arabia bắt đầu xúc tiến đối thoại song phương ảnh 1Ngoại trưởng Qatar Mohammed bin Abdulrahman al-Thani. (Nguồn: Reuters)

Ngày 6/12, Ngoại trưởng Qatar Mohammed bin Abdulrahman al-Thani cho biết quốc gia này đã bắt đầu xúc tiến đối thoại với Saudi Arabia, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng động thái này sẽ đem lại những kết quả tích cực.

Kênh truyền hình Al Jazeera đưa tin Ngoại trưởng Qatar khẳng định quan hệ giữa hai bên đang tiến triển từ tình trạng bế tắc trong cuộc khủng hoảng vùng Vịnh sang thế đối thoại vì tầm nhìn tương lai.

Ông nhấn mạnh Qatar có chính sách độc lập và các vấn đề nội bộ riêng sẽ không thể đặt lên trên bất kỳ bàn đàm phán nào.

[Saudi Arabia mời Quốc vương Qatar dự Hội nghị thượng đỉnh vùng Vịnh]

Người đứng đầu ngành ngoại giao Qatar cũng bày tỏ cảm ơn Quốc vương Kuwait Sheikh Sabah al-Ahmad al-Sabah vì vai trò trung gian hòa giải giữa Doha và Riyadh.

Những phát biểu trên được đưa ra 3 ngày sau khi Saudi Arabia gửi thư mời Qatar tới tham dự hội nghị lần thứ 40 của Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC) diễn ra tại Ryadh vào ngày 10/12 tới.

Đây là dấu hiệu tích cực đầu tiên trong quan hệ song phương kể từ tháng 6/2017 khi Saudi Arabia và các đồng minh gồm Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Bahrain và Ai Cập cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar, cáo buộc Doha ủng hộ các nhóm khủng bố trong khu vực.

Các nước Arab trên đã áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt, trong đó có việc đóng cửa khẩu biên giới trên bộ, đóng cửa không phận đối với máy bay của Qatar, trục xuất công dân nước này.

Tuy nhiên, chính quyền Doha luôn bác bỏ những cáo buộc trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.