Hơn 500 cán bộ, nhân viên ngoại giao cùng gia đình các phái đoàn thường trực các nước ASEAN tại Geneva, Thụy Sĩ đã tham gia Ngày hội thể thao và gia đình ASEAN 2024.
Theo Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao, các ý kiến, đề xuất của Việt Nam tại Hội nghị giữa các nước ASEAN lần này nhận được sự ủng hộ của các nước bởi sự phù hợp, chủ động, thiết thực.
Để giữ đóng vai trò cầu nối và trung tâm, ASEAN cần thiết lập hệ thống kết nối lấy ASEAN làm trung tâm, trên cơ sở kết nối 3 khu vực châu Á, Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.
Sự kiện này cũng sẽ đóng vai trò như một nền tảng kết nối trong đó các doanh nghiệp của Hàn Quốc, ASEAN và Ấn Độ sẽ được giới thiệu với một loạt các cơ hội kinh doanh với các đối tác châu Á.
Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 33 và các hội nghị liên quan diễn ra tại Singapore từ ngày 13/11 được xem là dấu ấn cuối cùng của Singapore trên cương vị Chủ tịch ASEAN.
Hình ảnh của Washington trong mắt của các nước khu vực Đông Nam Á đã suy giảm, kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp quản quyền lực từ chính quyền Barack Obama.
Chủ tịch Hạ viện Philippines cho biết để ứng phó với những thách thức đang nổi lên, AIPA cam kết tiếp tục tăng cường mối quan hệ ASEAN-AIPA ở tất cả các cấp độ hợp tác.
Trong 10 nước ASEAN, Singapore hiện đứng đầu về năng lực cạnh tranh, tiếp đó là Malaysia và Thái Lan, Brunei, Indonesia, Philippines, Việt Nam đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng.
Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng các Đại sứ sẽ tiếp tục đóng góp hết sức mình vào việc tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Việt Nam.
Chiều 29/10, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Họp báo cung cấp thông tin chính thức về kết quả đạt được tại Hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN lần thứ 13 và các sự kiện liên quan.
Biến đổi khí hậu đang là mối đe dọa lớn của nhân loại, chính vì thế, các nước thành viên ASEAN cần phải đàm phán để có sự thống nhất cho sự phát triển bền vững.