Các nước SNG ký kết hàng chục văn kiện hợp tác

Tại hội nghị thượng đỉnh hàng năm diễn ra ngày 5/12, các nước thành viên Cộng đồng các quốc gia độc lập đã ký 20 văn kiện hợp tác.
Tại hội nghị thượng đỉnh hàng năm diễn ra ngày 5/12 tại thủ đô Ashkhabad của Turkmenistan, các nước thành viên Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) đã ký 20 văn kiện hợp tác.

Theo phóng viên TTXVN tại Mátxcơva, trong số những văn kiện được ký có Tuyên bố về phát triển hợp tác toàn diện SNG, Hiệp định hợp tác về liên kết thị trường tiền tệ giữa các nước thành viên SNG, thành lập Hội đồng lãnh đạo các đơn vị hoạt động tài chính, hợp tác đào tạo chuyên gia chống khủng bố, hợp tác bảo đảm vật chất-kỹ thuật cho các cơ quan chức năng chuyên trách chống khủng bố.

Hội nghị đã ra quyết định về việc tổ chức 70 năm chiến thắng trong cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại 1941-1945, ra Tuyên bố lấy năm 2013 làm Năm Văn hóa sinh thái và Bảo vệ môi trường của SNG, đồng thời thông qua những phương hướng chủ yếu trong việc phát triển hệ thống phòng không chung của SNG.

Ngoài ra, lãnh đạo các nước SNG tham dự Hội nghị cũng nhất trí tổ chức hội nghị thượng đỉnh tiếp theo tại Belarus vào tháng 10/2013, quyết định để Belarus đảm đương chức Chủ tịch luân phiên SNG từ ngày 1/1/2013 và gia hạn nhiệm kỳ của Thư ký chấp hành SNG Sergey Lebedev đến cuối năm 2016.

Tham gia hội nghị lần này có đại diện cấp cao của 11 nước thành viên SNG, trong đó nước chủ nhà Turkmenistan, Nga, Armenia, Belarus, Kazakhstan, Tajikistan, Uzbekistan và Ukraine tham dự cấp nguyên thủ quốc gia; Azerbaijan và Moldova cử thủ tướng; còn Kyrgyzstan cử ngoại trưởng tham dự. Hội nghị đã thảo luận 20 vấn đề liên quan đến triển vọng phát triển SNG và việc phối hợp hoạt động trong không gian SNG, đặc biệt về quan hệ hợp tác kinh tế-thương mại, liên kết thị trường tiền tệ, các hoạt động giữ gìn an ninh, chống khủng bố, kỷ niệm 70 năm chiến tranh giữ nước vĩ đại và hoạt động của Đại hội đồng Nghị viện SNG nhằm tăng cường liên kết Cộng đồng...

Hội nghị bày tỏ hài lòng về kết quả phát triển SNG, nhất là về tăng trưởng kim ngạch trao đổi hàng hóa nội khối. Trong năm 2012, kim ngạch trao đổi hàng hóa nội khối của SNG đạt 281 tỷ USD, tăng 36% so với năm 2010.

Theo kế hoạch, Hiệp ước mới về khu vực thương mại tự do SNG sẽ bắt đầu có hiệu lực từ đầu năm tới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục