Ngày 9/12, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố Bắc Kinh và các quốc gia thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) là những đối tác hợp tác tự nhiên.
Hãng thông tấn IRNA dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Iran khẳng định Iran và Saudi Arabia đã có “những bước đi tích cực và xây dựng” hướng tới mục tiêu giải quyết các bất đồng.
Do lo ngại không muốn làm tổn hại mối quan hệ với Nga, cả Saudi Arabia và UAE, mặc dù thân thiết với Mỹ, nhưng cũng không đứng về bên nào trong cuộc chiến ở Ukraine.
Cả 6 quốc gia vùng Vịnh đều xác nhận có ca nhiễm biến thể Omicron, tuy nhiên số liệu dịch bệnh công bố hàng ngày không nêu chi tiết về số ca nhiễm từng biến thể của virus SARS-CoV-2.
Ngày 21/3, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cùng thông báo sẽ mở rộng chương trình tiêm phòng vaccine COVID-19 cho công dân từ 16 tuổi trở lên.
Bộ Ngoại giao Nga cho biết một trong những trọng tâm hàng đầu trong chuyến công du lần này của ông Lavrov là nhằm thảo luận với các đối tác Trung Đông về cuộc chiến chống đại dịch COVID-19.
Ngoại trưởng các nước vùng Vịnh gồm Bahrain, Kuwait và UAE đã ra tuyên bố ủng hộ lập trường của Saudi Arabia trong vụ nhà báo Jamal Khashoggi bị sát hại năm 2018.
Ngoại trưởng các nước Saudi Arabia, UAE, Bahrain, Oman và Kuwait đã tham dự hội nghị do Bahrain tổ chức trong khi Qatar cử thứ trưởng ngoại giao tham dự sự kiện này.
Ông Lavrov cho biết: "Chúng tôi gợi ý các nước vùng Vịnh xem xét các cơ chế an ninh chung, bắt đầu bằng các biện pháp xây dựng lòng tin và mời nhau tham gia các cuộc diễn tập quân sự."
Cuộc tập trận này là một trong những cuộc diễn tập quân sự lớn nhất ở khu vực, xét về số lượng binh sỹ, các nước tham gia, và chất lượng các loại vũ khí.
UAE, Iraq, Saudi Arabia, Kuwait, Thổ Nhĩ Kỳ, Sudan tiếp tục có phản ứng mạnh trước quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận thành phố Jerusalem là thủ đô của Israel.
American Airlines, Delta Air Lines và United Airlines đang vận động hành lang nhằm kêu gọi Nhà Trắng có biện pháp trả đũa hành vi trợ giá ngành hàng không của Chính phủ Qatar và UAE.
Ngoại trưởng Qatar cáo buộc bốn nước Arab thực thi "chính sách ngoan cố" và từ chối thừa nhận rằng biện pháp trừng phạt chống lại Qatar là "bất hợp pháp."
4 quốc gia Arab cắt đứt quan hệ với Qatar tuyên bố tiếp tục tẩy chay Qatar và sẽ không rút lại các yêu cầu đối với nước này, song cũng nhấn mạnh sẵn sàng đối thoại nếu Qatar thực thi các yêu cầu.
UAE hoan nghênh quyết định của Qatar về việc sửa đổi luật chống khủng bố, một trong những phản ứng tích cực đầu tiên kể từ khi UAE và 3 quốc gia Arab khác áp đặt các biện pháp trừng phạt với Doha.
Bốn quốc gia Arab gồm Saudi Arabia, Bahrain, Ai Cập và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) cho rằng thỏa thuận chống khủng bố giữa Mỹ và Qatar là không đủ.
Ai Cập cho biết ngoại trưởng các nước Ai Cập, Saudi Arabia, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Bahrain sẽ nhóm họp tại Cairo vào ngày 5/7 để thảo luận về vấn đề Qatar.
Quốc vương Kuwait Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah đã kêu gọi các nước Arab vùng Vịnh vượt qua tranh chấp ngoại giao với Qatar vốn dẫn đến sự chia rẽ tồi tệ nhất trong nhiều năm qua ở khu vực.
Tổng thống Iran nhấn mạnh rằng Tehran và các nước Arab láng giềng có thể hàn gắn mối quan hệ căng thẳng, đồng thời bác bỏ lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ hối thúc các quốc gia trong khu vực cô lập Iran.