Các phe phái Mali đạt được nhất trí thời gian bầu cử

Theo Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi, tất cả các phe phái ở Mali đã thống nhất tổ chức bầu cử vào ngày 28/7 trên cả nước này.
Phóng viên TTXVN tại Algiers dẫn thông cáo của Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) ngày 4/6, cho biết tất cả các phe phái ở Mali đã thống nhất tổ chức bầu cử vào ngày 28/7 trên toàn lãnh thổ nước này.

Thông cáo của ECOWAS nêu rõ các bên tham gia thương lượng - gồm nước trung gian hòa giải Burkina Faso (thuộc ECOWAS), các đối tác của Mali, đại diện của Chính phủ Mali, Hội đồng tối cao thống nhất Azouad (HCUA) và Phong trào dân tộc giải phóng Azouad (MNLA) - tuyên bố sẵn sàng đối thoại để lập lại hòa bình và ổn định ở Mali.

Theo đại diện tối cao Liên minh châu Phi (AU) về Mali, cựu Tổng thống Burundi Pierre Buyoya, MNLA và HCUA cũng nhất trí với các vấn đề toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền quốc gia và tính thế tục của Mali. Trong những ngày tới sẽ diễn ra thương lượng trực tiếp giữa Chính phủ Mali và các nhóm vũ trang để tiến trình này có thể được khởi động trong thời gian sớm nhất.

Đại diện Liên hợp quốc và Liên minh châu Âu tỏ ý lạc quan về kết quả của tiến trình đối thoại. Đại diện nước trung gian hòa giải, Ngoại trưởng Burkina Faso Djibrill Bassolé kêu gọi các bên thận trọng để tạo môi trường thuận lợi cho đối thoại và tổ chức bầu cử tổng thống vào thời điểm đã định. Ông cũng lưu ý các bên liên quan rằng xung đột sắc tộc tại thành phố Kidal - hiện do phiến quân kiểm soát - không nằm ngoài tiến trình này.

Mới đây nhất, MNLA đã bác bỏ yêu cầu của chính phủ buộc phiến quân ở Kidal hạ vũ khí, song cho biết sẵn sàng thương lượng với chính phủ nếu Bamako công nhận quyền tự quyết của phong trào này ở miền Bắc. Tuy nhiên, Chính phủ Mali khẳng định sự có mặt của quân đội ở thành phố này là "không thể thương lượng"./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục