
Mali tố cáo nước láng giềng Algeria bắn rơi thiết bị bay không người lái
Chính phủ Mali tuyên bố: "Chiếc UAV của Lực lượng Vũ trang Mali đã bị phá hủy trong một hành động thù địch có chủ đích của chế độ Algeria."
Chính phủ Mali tuyên bố: "Chiếc UAV của Lực lượng Vũ trang Mali đã bị phá hủy trong một hành động thù địch có chủ đích của chế độ Algeria."
Ngày 18/3, chính quyền quân sự Mali đã công bố quyết định rời khỏi Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF), chỉ một ngày sau khi các đồng minh Niger và Burkina Faso tuyên bố tương tự.
Trong tuyên bố đưa ra vào tối 8/2, Bộ tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Mali cho rằng vụ tấn công là do một nhóm gồm nhiều phần tử khủng bố thực hiện.
Một quan chức cấp cao của Benin nêu rõ cuộc tấn công xảy ra vào tối 8/1 gần biên giới với Burkina Faso và Niger, quân đội đang tiếp tục truy quét và đã tiêu diệt 40 đối tượng tấn công.
Các công tố viên ICC cáo buộc Al-Hassan đã dẫn dắt một "triều đại khủng bố," đối tượng bị kết tội tra tấn, giám sát các vụ hành quyết man rợ và tiến hành các vụ đánh đập tàn bạo, kể cả đối với trẻ em.
Thủ tướng Kokalla Maiga được cho là đã lên tiếng chỉ trích việc chính quyền quân sự Mali thất bại trong việc tổ chức bầu cử trong thời gian chuyển tiếp 24 tháng như đã cam kết đưa ra trước đó.
Chiếc xe buýt đã va chạm với chiếc xe tải đi ngược chiều, gần thị trấn Fana, phía Đông thủ đô Bamako, làm ít nhất 14 người thiệt mạng và 29 người khác bị thương.
Quân đội Mali thông báo đã tiêu diệt một thủ lĩnh cấp cao của EIS - một kẻ khủng bố đang bị Mỹ truy nã - trong chiến dịch ở vùng Ménaka, phía Đông Bắc của Mali.
Sáu người bị trừng phạt có thời gian dài đấu tranh vũ trang chống lại nhà nước Mali, bị cáo buộc "hành động khủng bố," "tài trợ cho khủng bố," "phá hoại toàn vẹn lãnh thổ" và "âm mưu phạm tội."
Sau khi tuyên bố sẽ rút khỏi ECOWAS, 3 quốc gia Niger, Burkina Faso và Mali cũng đang xem xét từ bỏ đồng franc CFA - đồng tiền chung đang được sử dụng tại 8 quốc gia thành viên UEMOA.
Burkina Faso khẳng định việc rút khỏi ECOWAS là quyết định "không thể đảo ngược," trong khi Mali và Niger nhấn mạnh ý định rút khỏi khối này "không trì hoãn."
Hiệp ước thành lập ECOWAS có điều khoản quy định các nước thành viên tiếp tục tuân thủ các nghĩa vụ trong giai đoạn 1 năm sau khi chính thức thông báo rút khỏi khối.
Chủ tịch AU bày tỏ "cực kỳ lấy làm tiếc" với quyết định của chính quyền quân sự ở Burkina Faso, Mali và Niger rút khỏi ECOWAS, đồng thời kêu gọi lãnh đạo ECOWAS đối thoại với 3 quốc gia này.
Theo số liệu được các phương tiện truyền thông đưa ra, vụ sập hầm khai thác vàng này đã khiến 73 người trong tổng số hơn 200 thợ đào vàng đang làm việc tại hiện trường vào thời điểm xảy ra tai nạn.
Theo thông cáo của Liên hợp quốc, chỉ còn một nhóm nhỏ của MINUSMA còn ở lại Mali sau thời điểm 31/12 để giám sát hoạt động vận chuyển tài sản và tháo dỡ các thiết bị của Liên hợp quốc.
Một quan chức Liên hợp quốc giấu tên cho biết MINUSMA phải đóng cửa khẩn cấp doanh trại ở Timbuktu do “thiếu giải pháp đảm bảo an ninh nội bộ của căn cứ.”
Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Mali (MINUSMA) đã đóng cửa doanh trại Sevare ở khu vực Mopti hôm 8/10, kết thúc sự hiện diện của phái bộ tại Mali.
Jama'at Nusrat al-Islam wal Muslimeen (JNIM) tuyên bố đã chiếm giữ một căn cứ quân sự ở phía Bắc Mali hôm 24/11, đồng thời gây thiệt hại nặng nề cho quân đội nước này.
Kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2020, chính quyền quân sự Mali đã ưu tiên tái lập chủ quyền trên tất cả các khu vực và Kidal có thể trở thành chiến trường then chốt.