Chính quyền quân sự Mali trừng phạt các thủ lĩnh phiến quân thánh chiến

Sáu người bị trừng phạt có thời gian dài đấu tranh vũ trang chống lại nhà nước Mali, bị cáo buộc "hành động khủng bố," "tài trợ cho khủng bố," "phá hoại toàn vẹn lãnh thổ" và "âm mưu phạm tội."

Các lực lượng vũ trang Mali tuần tra tại Gao. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Các lực lượng vũ trang Mali tuần tra tại Gao. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo tài liệu được công bố hôm 13/3, chính quyền quân sự cầm quyền của Mali đã áp đặt các biện pháp trừng phạt tài chính đối với 2 thủ lĩnh thánh chiến và 4 thủ lĩnh của cuộc nổi dậy ly khai Tuareg.

Sáu người bị trừng phạt có lịch sử lâu dài tham gia đấu tranh vũ trang chống lại nhà nước Mali, đều bị cáo buộc "hành động khủng bố," "tài trợ cho khủng bố," "phá hoại toàn vẹn lãnh thổ" và "âm mưu phạm tội."

Họ có tên trong danh sách những người bị cơ quan tư pháp Mali nhắm tới trong cuộc điều tra.

Tài liệu cho biết Bộ Kinh tế Mali ngày 8/3 đã phong tỏa "tài sản và nguồn lực kinh tế" của Iyad Ag Ghali, người đứng đầu Nhóm hỗ trợ Hồi giáo và người Hồi giáo (GSIM) của liên minh Al-Qaeda và Amadou Kouffa, thủ lĩnh của Katiba Macina, một nhóm khác cũng có liên kết với Al-Qaeda.

Bốn người khác bị trừng phạt, là thủ lĩnh của cuộc nổi dậy ly khai Tuareg chống lại nhà nước Mali vào năm ngoái, bao gồm Alghabass Ag Intalla, Bilal Ag Acherif, Fahad Ag Almahmoud và Achafagui Ag Bouhada, cũng được mô tả là thành viên hoặc đồng minh của GSIM.

Kể từ năm 2012, Mali đã bị tàn phá bởi cuộc nổi dậy của các nhóm liên kết với tổ chức khủng bố Al-Qaeda và Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, cũng như các băng cướp và lực lượng tự vệ.

Vào năm ngoái, phe ly khai do người Tuareg dẫn đầu, những người đã ký thỏa thuận hòa bình vào năm 2015, cũng đã nối lại tình trạng thù địch ở phía Bắc Mali./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục