Liên hợp quốc bàn giao quyền kiểm soát doanh trại ở Timbuktu cho Mali

Một quan chức Liên hợp quốc giấu tên cho biết MINUSMA phải đóng cửa khẩn cấp doanh trại ở Timbuktu do “thiếu giải pháp đảm bảo an ninh nội bộ của căn cứ.”

Binh sỹ thuộc Phái bộ Gìn giữ Hòa bình của Liên hợp quốc tại Mali tuần tra tại thành phố Timbuktu. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Binh sỹ thuộc Phái bộ Gìn giữ Hòa bình của Liên hợp quốc tại Mali tuần tra tại thành phố Timbuktu. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 28/12, Phái bộ Gìn giữ Hòa bình của Liên hợp quốc tại Mali (MINUSMA) đã bàn giao cho chính quyền Mali quyền kiểm soát doanh trại ở thành phố Timbuktu, một trong những doanh trại lớn cuối cùng của phái bộ này ở quốc gia Tây Phi.

MINUSMA ban đầu dự định bàn giao các doanh trại ở thành phố Timbuktu và thành phố Gao cho chính quyền Mali vào tháng 1/2024.

Tuy nhiên, tình hình an ninh bất ổn ở khu vực đã buộc phái bộ Liên hợp quốc phải đẩy nhanh kế hoạch rút quân khỏi Timbuktu.

Phát biểu với báo giới, một quan chức Liên hợp quốc giấu tên cho biết MINUSMA phải đóng cửa khẩn cấp doanh trại ở Timbuktu do “thiếu giải pháp đảm bảo an ninh nội bộ của căn cứ.”

Hôm 11/12 vừa qua, MINUSMA đã chính thức kết thúc 10 năm triển khai tại đây, theo yêu cầu của các nhà lãnh đạo quân sự nước sở tại.

Theo kế hoạch, sau thời hạn hoàn tất rút quân vào ngày 1/1/2024, MINUSMA sẽ tiến hành các thủ tục cuối, bao gồm các hoạt động như bàn giao thiết bị cho cơ quan chức năng của Mali.

Được triển khai từ năm 2013 tại Mali, MINUSMA có sự tham gia của 11.700 binh sỹ đến từ 65 quốc gia.

Tháng 6 vừa qua, chính quyền quân sự ở Mali đã yêu cầu MINUSMA rời khỏi nước này sau nhiều tháng quan hệ hai bên xấu đi.

Việc MINUSMA rút lực lượng khỏi Mali đã làm trầm trọng thêm giao tranh giữa các nhóm vũ trang ở phía Bắc nhằm tranh giành quyền kiểm soát lãnh thổ.

Nghị quyết 2690 được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua cuối tháng 6/2023, quy định “việc rút quân MINUSMA một cách phối hợp, có trật tự và an toàn, phải hoàn thành trước ngày 31/12/2023 và việc giải thể phái bộ bắt đầu vào tháng 1/2024”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Máy bay Cessna thuộc Tổ chức Bác sĩ Hàng không AMREF gặp nạn tháng 8/2025. (Ảnh: Reuters)

Rơi máy bay tại Kenya khiến 12 người gặp nạn

Chiếc máy bay xuất phát từ Diani và đang trên hành trình tới Kichwa Tembo thì xảy ra tai nạn, các cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để xác định nguyên nhân và mức độ thiệt hại của vụ việc.

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa gặp gỡ báo chí, thông báo về kết quả hội đàm giữa hai bên. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Tuyên bố chung Việt Nam-Nam Phi

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường, Tổng thống Cộng hòa Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa đã thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Nhân dịp này, hai bên đã ra Tuyên bố chung.