Niger, Burkina Faso và Mali cân nhắc từ bỏ đồng tiền chung franc CFA

Sau khi tuyên bố sẽ rút khỏi ECOWAS, 3 quốc gia Niger, Burkina Faso và Mali cũng đang xem xét từ bỏ đồng franc CFA - đồng tiền chung đang được sử dụng tại 8 quốc gia thành viên UEMOA.

Tổng thống chuyển tiếp Niger, Tướng Abdourahamane Tchiani. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tổng thống chuyển tiếp Niger, Tướng Abdourahamane Tchiani. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 12/2, trong một cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình, Tổng thống chuyển tiếp Niger, Tướng Abdourahamane Tchiani cho biết các quốc gia thành viên Liên minh các quốc gia Sahel (AES) gồm Niger, Burkina Faso và Mali, sẵn sàng từ bỏ đồng franc CFA.

Đây là đồng tiền chung đang được sử dụng tại 8 quốc gia thành viên Liên minh Kinh tế và Tiền tệ Tây Phi (UEMOA).

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Tướng Abdourahamane Tchiani nêu rõ tiền tệ là một dấu hiệu của chủ quyền và nước này đang trong quá trình khôi phục toàn bộ chủ quyền của mình.

Một số ý kiến phản đối đồng franc CFA từ lâu đã xem đồng tiền này là dấu vết còn sót lại từ thời thuộc địa, trong khi phía ủng hộ cho rằng đồng franc CFA đã giúp khu vực đầy biến động này ổn định về mặt tài chính.

Ngày 28/1 vừa qua, Burkina Faso, Mali và Niger đã tuyên bố trong một thông cáo báo chí chung rằng những nước này sẽ rút khỏi Cộng đồng Kinh tế các Quốc gia Tây Phi (ECOWAS) ngay lập tức.

Tháng Chín năm ngoái, ba nước này đã thành lập Liên minh các quốc gia Sahel (AES) với mục tiêu chính là tập hợp các nỗ lực nhằm ứng phó với các mối đe dọa an ninh, đồng thời cùng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích của người dân 3 nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục