Các tập đoàn dầu mỏ của Nga nhất trí "đóng băng" sản lượng

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 1/3 thông báo, các tập đoàn dầu mỏ của nước này đã nhất trí "đóng băng" sản lượng nhằm kiềm chế mức giá dầu đã xuống tới mức thấp gần kỷ lục.
Các tập đoàn dầu mỏ của Nga nhất trí "đóng băng" sản lượng ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: ft.com)

Theo AFP, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 1/3 thông báo, các tập đoàn dầu mỏ của nước này đã nhất trí "đóng băng" sản lượng ở cấp độ như đề xuất hồi tháng trước của Nga và Saudi Arabia nhằm kiềm chế mức giá dầu đã xuống tới mức thấp gần kỷ lục trong thời gian qua.

Theo Tổng thống Putin, mở đầu cuộc họp với lãnh đạo các tập đoàn dầu mỏ nước này, Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak đã chủ trì các cuộc thảo luận về việc thúc đẩy thỏa thuận giữa những nước sản xuất dầu mỏ nhằm duy trì sản lượng.

Trong thông báo được Điện Kremlin phát đi, Tổng thống Putin cho biết thêm: "Bộ trưởng Năng lượng Alexander Novak đã thông báo với tôi rằng các tập đoàn dầu mỏ Nga đã nhất trí với đề xuất."

Sau cuộc họp hôm 16/2 với Qatar và Venezuela, Nga và Saudi Arabia, hai quốc gia sản xuất dầu mỏ lớn nhất thế giới, đã đưa ra đề xuất rằng tất cả các quốc gia sản xuất dầu mỏ sẽ "đóng băng" sản lượng ở mức của tháng Giêng nhằm hỗ trợ giá dầu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

 Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2025 tăng 0,45% so với tháng trước; trong số đó, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng hóa có chỉ số giá giảm.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Giá càphê, dầu thô đồng loạt tăng mạnh

Tâm điểm của thị trường đổ dồn về hai mặt hàng càphê và dầu thô khi giá những mặt hàng này đồng loạt tăng mạnh. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index tăng gần 0,2% lên mức 2.382 điểm.