Ngay sau khi phát hiện ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên, ngành y tế Đồng Nai đã siết chặt kiểm sát, hướng dẫn cách ly tại nhà và mở rộng truy vết để kịp thời kiểm soát nguy cơ bùng phát trong cộng đồng.
Bác sỹ khuyến cáo các học sinh đang học tại các lớp có ca bệnh thủy đậu cần thực hiện 2K (khẩu trang-khử khuẩn), riêng các học sinh mắc bệnh cần nghỉ học ít nhất 7 ngày cho đến khi khỏi bệnh.
Sáng 8/8, hai ca bệnh mắc bạch hầu vừa được phát hiện thêm tại Thanh Hóa đã được chuyển tuyến từ Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Lát đến cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
Nam bệnh nhân B.T.Đ. (21 tuổi, thường trú thị xã Ninh Hòa), nhiễm cúm A/H5 điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa tử vong sáng 23/3, sau nhiều ngày điều trị.
Bệnh cúm Hong Kong, còn gọi là H3N2, có đặc điểm là nhức đầu, sổ mũi, ho khan và sốt cao. Các triệu chứng của bệnh xuất hiện trong vòng 1-2 ngày sau khi nhiễm bệnh.
Chuyên gia y tế của Bộ Y tế Indonesia cho biết tất cả 7 trường hợp mắc bệnh đều là nam giới, trong độ tuổi từ 25-35, nhiễm virus gây bệnh Đậu mùa Khỉ qua đường quan hệ tình dục.
Một bệnh nhân nam, thường trú tại huyện Bình Chánh, phát hiện dương tính với virus Mpox mà theo điều tra dịch tễ không có yếu tố tiếp xúc với người nước ngoài hoặc đi nước ngoài thời gian gần đây.
Sở Y tế tỉnh Bình Dương tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức cho người dân, cộng đồng về biện pháp dự phòng bệnh Đậu mùa Khỉ theo khuyến cáo của Bộ Y tế.
Bệnh nhân là N.K.L (sinh năm 2001) ở nhà trọ tại khu phố Cổng Xanh, thị trấn Tân Bình; Sở Y tế Bình Dương yêu cầu tổ chức cách ly, không để xảy ra lây nhiễm chéo trong quá trình điều trị bệnh nhân.
Nam bệnh nhân tiếp xúc gần với bạn gái ngày 16/9, đến ngày 17/9 khởi phát bệnh, có các triệu chứng sốt, ớn lạnh, vã mồ hôi, ngứa, nổi mụn mủ ở cơ quan sinh dục, sau đó nổi hạch bẹn, phát ban dạng mủ.
Với 19 ổ dịch sốt xuất huyết Dengue và một ổ bệnh tay chân miệng từ đầu năm, Kon Tum đã tăng cường giám sát; phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh để cách ly, điều trị, hạn chế tỷ lệ mắc và tử vong.
Chuyên gia y tế Malaysia cho biết số liệu thống kê chỉ riêng trong ngày 22/4 cho thấy có đến 562 trường hợp dương tính, chiếm 22,4% trong số 2.503 xét nghiệm được thực hiện.
Tuy nhiên, người mắc COVID-19 sẽ tự quyết định việc có nên ra ngoài đường hay không vì chính phủ Nhật Bản đã quyết định hạ cấp dịch COVID-19 xuống ngang với dịch cúm mùa từ ngày 8/5.
Bệnh nhân nam 34 tuổi từng đến Guinea Xích đạo đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus chết người Marburg nhưng bệnh nhân này vẫn cần được xét nghiệm lại trong những tuần tới.
Sau khi ghi nhận 9 ca tử vong do nhiễm virus Marburg, Guinea Xích đạo tiến hành các bước cần thiết để ngăn chặn dịch bệnh lây lan tại các địa phương miền Đông, trong đó đưa một tỉnh vào diện cách ly.
Nếu dịch COVID-19 được đưa vào nhóm 5, tương đương với cúm mùa, đây sẽ là một thay đổi mang tính bước ngoặt hướng tới việc bình thường hóa các hoạt động kinh tế-xã hội ở Nhật Bản.
Từ tháng 12/2022 tới nay, Nhật Bản có 12.620 người tử vong vì dịch COVID-19; riêng số ca tử vong trong hai tuần đầu tiên của tháng 1/2023 cũng lên tới 4.998 ca.
Quan chức Trung Quốc nhấn mạnh cần chú trọng ngăn ngừa và kiểm soát dịch bệnh ở các vùng nông thôn, đảm bảo nguồn cung dược phẩm phù hợp, đặc biệt ở các trung tâm y tế thị trấn và các trạm y tế thôn.
Bắt đầu từ ngày 5/1, khách du lịch Trung Quốc sẽ buộc phải làm xét nghiệm COVID-19 trong vòng 48 giờ trước khi khởi hành và chỉ du khách nào có kết quả âm tính mới được phép nhập cảnh Australia.