Cách mua sắm sáng tạo của người dân phố cổ trong thời gian giãn cách

Từ nhiều ngày nay, người dân sinh sống tại khu phố cổ Hà Nội đã sáng tạo ra một cách thức mua bán hàng hoá mới vừa đảm bảo cung cầu, vừa tránh tập trung đông người gây nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Những biển hiệu tự chế với đủ loại chất liệu, kích thước... đã được người dân ở phố Cầu Gỗ và Hàng Bè phủ kín trên các chốt cứng kiểm soát dịch bệnh ở khu vực đầu phố. Người dân tới mua nhu yếu phẩm không cần vào trong, chỉ cần "alo là có hàng" mang ra tận nơi.

Khu chợ nằm trên một đoạn các phố cổ Cầu Gỗ, Hàng Bè và ngõ Trung Yên, buôn bán đủ các loại thực phẩm trong đó hầu hết là các thực phẩm thiết yếu. Cổng chính vào chợ nằm trên đầu phố Hàng Bè, tại đây luôn có lực lượng chức năng túc trực. Người ra vào chợ phải là người địa phương, mỗi lần ra vào phải xuất trình chứng minh thư, nêu rõ lý do và được kiểm tra thân nhiệt. Khách tới mua hàng không được phép vào trong, mà phải liên hệ với người bán mang hàng hoá ra giao nhận phía bên ngoài cổng chợ. Vì thế, việc người dân sáng tạo, giao nhận hàng hoá ở chốt cứng đầu phố Cầu Gỗ là một giải pháp để giảm tình trạng đông đúc, tập trung đông người quá mức cần thiết tại khu vực cổng chính vào chợ Hàng Bè. 

Việc mua sắm như thế này có thể coi là biện pháp sáng tạo để người dân thích nghi với cuộc sống thời giãn cách xã hội./.

(Vietnam+)