Bộ Tài chính tập trung hoàn thành các văn bản quy định chi tiết luật tại quý 1
Bộ Tài chính cam kết xử lý dứt điểm các văn bản quy định các luật, pháp lệnh chậm tiến độ đồng thời đẩy mạnh xây dựng thể chế nhằm khơi thông nguồn lực kinh tế.
Bộ Tài chính cam kết xử lý dứt điểm các văn bản quy định các luật, pháp lệnh chậm tiến độ đồng thời đẩy mạnh xây dựng thể chế nhằm khơi thông nguồn lực kinh tế.
Giáo sư Lê Văn Cường cho rằng các định hướng kinh tế được đặt ra tại Đại hội XIV có ý nghĩa lâu dài đối với quỹ đạo phát triển của Việt Nam trong trung và dài hạn.
Tổng thư ký LHQ António Guterres nêu các ưu tiên năm 2026 gồm giải quyết xung đột, bảo vệ luật pháp quốc tế, thu hẹp bất bình đẳng, đẩy nhanh chuyển đổi năng lượng và cải cách các thể chế toàn cầu.
Giáo sư Carl Thayer cho rằng văn kiện đã chỉ ra đúng những điểm nghẽn cần tháo gỡ: từ hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực đến phát huy tinh thần tự cường và khát vọng vươn lên của dân tộc.
Nghị quyết số 81/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về việc sắp xếp lại tổ chức Tòa án là một trong những tiền đề mở đường, sửa đường, xây dựng một nền tư pháp chuyên nghiệp, liêm chính.
Thảo luận tại tổ tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình khẳng định trong nhiệm kỳ vừa qua, Chính phủ đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, được thế giới ghi nhận là “ngoạn mục”.
Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) dự báo kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng tích cực, đồng thời nhấn mạnh ổn định vĩ mô và cải cách cơ cấu là điều kiện then chốt để bảo đảm đà phát triển bền vững.
Nghị quyết 66-NQ/TW mở ra cơ hội đột phá cho tăng trưởng Việt Nam bằng cải cách pháp luật, thúc đẩy cạnh tranh bình đẳng và chuyển đổi số hiệu quả.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh đề nghị cần tiếp tục tập trung nguồn lực đẩy nhanh xây dựng, hoàn thiện đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội theo hướng hiện đại, thông minh.
Với sự vào cuộc của toàn xã hội, Việt Nam hoàn toàn có thể vượt qua thách thức, kiến tạo một môi trường kinh doanh thực sự hấp dẫn, tạo đà cho những bước tiến mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.
Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan chủ động triển khai nhiệm vụ được giao tại các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
Tổng Bí thư hoan nghênh Đại sứ Gillian Bird nhận nhiệm vụ tại Việt Nam và tin tưởng với bề dày kinh nghiệm công tác và sự am hiểu về khu vực, Đại sứ sẽ đóng góp tích cực vào thúc đẩy quan hệ hai nước.
Với 90,38% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung 8 luật quan trọng nhằm tháo gỡ vướng mắc, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng và hiệu quả hơn.
Các đại biểu Quốc hội chỉ ra các điểm nghẽn và kiến nghị "không thể chậm trễ hơn" việc điều chỉnh thuế thu nhập cá nhân theo hướng nâng mức giảm trừ gia cảnh để kích cầu tiêu dùng, hỗ trợ người dân.
Trong gần 4 tuần, với tinh thần khẩn trương, các đại biểu Quốc hội đã tích cực thảo luận, góp ý để thông qua các luật cũng như triển khai các Nghị quyết của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống.
Theo lãnh đạo WB, Việt Nam hoàn toàn có thể hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045 nếu kiên định theo đuổi hai động lực chiến lược và cải cách thể chế và phát triển xanh.
Với những giải pháp đột phá, Nghị quyết 68 được kỳ vọng sẽ khơi dậy tiềm năng và sức sáng tạo của khu vực kinh tế tư nhân, góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của đất nước.
Dự thảo Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân đang được xây dựng với nhiều điểm đột phá, như việc thiết kế chính sách theo hướng phân tầng, phù hợp với từng nhóm doanh nghiệp cụ thể.
Phó Giáo sư Nguyễn Đăng Bằng nhấn mạnh để nền khoa học Việt Nam bứt phá, ưu tiên hàng đầu phải là cải cách thể chế, biến thể chế thành lợi thế cạnh tranh như Nghị quyết 57 đã chỉ ra.
Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, để kinh tế tư nhân thật sự cất cánh, phải thực hiện nhanh, quyết liệt cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy tổ chức nhà nước, cải cách thể chế, đổi mới thủ tục hành chính.