Cảm ơn quốc tế giúp sơ tán công dân khỏi Libya

Việt Nam cảm ơn Ai Cập, Tunisia và các nước khác cùng các tổ chức quốc tế đã tạo thuận lợi cho sơ tán người Việt ra khỏi Libya.
Đại sứ Bùi Thế Giang, Phó Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc cảm ơn Chính phủ Ai Cập, Tunisia và các nước khác cùng các tổ chức quốc tế liên quan đã tạo thuận lợi cho nỗ lực sơ tán người Việt Nam ra khỏi Libya.

Ngày 10/3, Phát biểu tại cuộc họp khẩn cấp về tình hình nhân đạo tại Libya do Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) tổ chức, Đại sứ thông báo Việt Nam là một trong 47 nước có công dân có mặt tại Libya vào thời điểm xảy ra khủng hoảng nhân đạo ở đất nước này, và là một trong số những nước đã sơ tán toàn bộ công dân của mình ra khỏi biên giới Libya để đưa về nước.

Đại sứ đồng thời cho biết song song với việc cố gắng tối đa để sơ tán công dân Việt Nam khỏi Libya, Chính phủ Việt Nam đang làm việc với các cơ quan, tổ chức của Việt Nam để sớm ổn định cuộc sống và giải quyết việc làm cho những công dân Việt Nam đã hồi hương.

Đại sứ Bùi Thế Giang cũng đề nghị Chính phủ Bahrain, Malta và Tunisia tiếp tục hợp tác, sớm cấp phép cho máy bay của Việt Nam bay qua vùng trời các nước này để chuyên chở công dân Việt Nam từ Libya hồi hương trong những ngày tới.

Tại cuộc họp, các đại diện của OCHA, Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) và Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) đã thông báo về tình hình nhân đạo tại Libya thời gian qua, theo đó hơn 250.000 người nước ngoài đã ra khỏi biên giới Libya sang các nước láng giềng, chủ yếu là Tunisia và Ai Cập, trước khi hồi hương.

Hiện nay, nước uống, thuốc men, trang thiết bị và nhân viên y tế đang thiếu nghiêm trọng; điều kiện vệ sinh trở nên rất xấu; cứu trợ nhân đạo mới tới được người dân tại 1/4 lãnh thổ Libya… Nhiều nước và tổ chức quốc tế đã tích cực hỗ trợ song nhu cầu thực tế còn rất cao./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục