Cận cảnh 2 ổ dịch mới ở Hà Nội là công ty T&T và Park 11 Times City

Từ 12 giờ ngày 25/5, Hà Nội đã tăng cường các biện pháp phòng chống dịch sau khi xuất hiện các chùm ca bệnh phức tạp liên quan đến công ty T&T và tòa nhà Park 11 Times City.

Ngày 23-5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội đã có thông báo về một ca dương tính với COVID-19 là học sinh tại Trường tiểu học Vinschool.

Ngay sau đó, xét nghiệm với các người nhà của bệnh nhân này là bố, mẹ và em trai cũng cho kết quả dương tính.

Tiến hành rà soát và truy vết, lực lượng chức năng xác định và khoanh vùng 2 ổ dịch là tòa nhà Park 11 khu đô thị Times City và Trụ sở công ty T&T Hà Nội. Tuy nhiên, theo khai báo y tế của các bệnh nhân thì tới thời điểm này vẫn chưa xác định chính xác được nguồn lây bệnh.

Điểm chung của 2 ổ dịch này là bệnh nhân Đ.B.L, làm việc tại Công ty T&T, sinh sống tại Park 11 Times City và là mẹ của bệnh nhân được phát hiện tại Vinschool.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục nỗ lực khoanh vùng các ổ dịch và truy vết để phát hiện các trường hợp F1, F2, F3 nhanh nhất có thể không để dịch bệnh lan rộng ra cộng đồng.

Tính đến thời điểm này, chùm ca bệnh COVID-19 liên quan đến Khu đô thị Times City và Công ty T&T đã có 26 bệnh nhân trên địa bàn 10 quận, huyện. Trong số đó, số ca mắc tại Park 11 Times City vẫn dừng ở 4 ca, còn tại Công ty T&T, số ca dương tính vẫn đang tăng mạnh.

12h trưa nay ngày 25/5, Hà Nội đã yêu cầu đóng cửa nhà hàng, dịch vụ ăn, uống tại chỗ, cắt tóc để tăng cường kiểm soát dịch bệnh./.

(Vietnam+)