Quan chức trên cho biết không có thương vong sau vụ tấn công này. Đây là vụ mới nhất trong một loạt vụ tấn công nhằm vào các cơ sở ngoại giao và quân sự của Mỹ tại Iraq.
Căn cứ hải quân mới được trang bị đầy đủ các thiết bị mặt nước, tàu ngầm và máy bay, góp phần đảm bảo an ninh quốc gia theo các hướng chiến lược phía Bắc và phía Tây.
Vụ tấn công xảy ra tại căn cứ Ain Al-Asad vào thời điểm 10 ngày sau khi quân đội Mỹ công bố sẽ treo thưởng 3 triệu USD để đổi lấy thông tin về các vụ tấn công nhằm vào công dân Mỹ tại Iraq.
Ngày 26/5, lực lượng Taliban kêu gọi các nước láng giềng của Afghanistan không nên cho phép Mỹ triển khai căn cứ quân sự trên lãnh thổ của họ, đồng thời cảnh báo sẽ có hành động ngăn chặn.
Ngày 1/5, Mỹ đã bắt đầu rút những binh sỹ cuối cùng khỏi Afghanistan, khép lại cuộc chiến kéo dài hơn 20 năm và cũng là cuộc can dự ở nước ngoài dài hơi nhất trong lịch sử nước Mỹ.
Chiếc máy bay vận tải quân sự chở 500.000 bộ kit xét nghiệm đã rời căn cứ không quân Aviano ở Đông Bắc Italy hôm 16/3 và hạ cánh xuống Sân bay Quốc tế Memphis.
Liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu đã mời báo giới đến thăm căn cứ Ain al-Assad, nơi vừa phải hứng chịu vụ tấn công bằng tên lửa của Iran hôm 8/1 - vụ việc châm ngòi cho những căng thẳng tại Trung Đông.
Các cựu quan chức Mỹ đã lên tiếng kêu gọi Tổng thống Donald Trump lựa chọn con đường ngoại giao thay vì sử dụng biện pháp quân sự để đáp trả vụ tấn công bằng tên lửa của Iran.
Ngày 30/4, Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino Lopez đã lên án thủ lĩnh đối lập Juan Guaido là kẻ "phản quốc", sau khi ông này kêu gọi lật đổ chính quyền của Tổng thống Nicolas Maduro.
Theo phóng viên Stefano Pozzebon của kênh truyền hình CNN, người đang có mặt tại thủ đô Caracas, Venezuela, tiếng súng đã vang lên bên ngoài một căn cứ không quân ở đây.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố, do NATO gia tăng hoạt động ở biên giới phía Tây của liên minh Nga-Belarus, Moskva buộc phải áp dụng các biện pháp phòng thủ.
Hôm 16/8, Nga gây chú ý khi tuyên bố các máy bay chiến đấu của nước này đã lần đầu cất cánh rời khỏi một căn cứ không quân ở Iran để ném bom các nhóm phiến quân ở Syria.
Hôm 6/8, trang tin Al-jazeera cho biết một liên minh của các nhóm phiến quân mang tên Quân đội chinh phạt, đã chiếm được toàn bộ một căn cứ có tầm quan trọng chiến lược nằm ở phía Bắc Aleppo.
Một quan chức quân đội ngày 12/5 cho hay phiến quân Al-Qaeda đã thực hiện các vụ tấn công bên ngoài thành phố cảng Mukalla, Đông Nam Yemen, khiến 13 binh sỹ chính phủ thiệt mạng.
Người phát ngôn liên quân do Saudi Arabia đứng đầu cho hay vụ đánh chặn diễn ra vào khoảng 3 giờ sáng cùng ngày và hiện các thành phố Khamis Mushait vẫn đang là mục tiêu bị tấn công.