Ấn Độ thử thành công tên lửa đạn đạo đất đối đất Agni-I

Tên lửa Agni-I có tầm bắn 700 km, có trọng lượng 12 tấn, dài 15 mét và được thiết kế để có thể mang đầu đạn nặng hơn 1 tấn.
Ấn Độ thử thành công tên lửa đạn đạo đất đối đất Agni-I ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: News18.com)

Ngày 22/11, Ấn Độ đã thử thành công tên lửa đạn đạo đất đối đất Agni-I có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, từ bãi thử ở ngoài khơi bờ biển Odisha.

Tên lửa Agni-I có tầm bắn 700 km, có trọng lượng 12 tấn, dài 15 mét và được thiết kế để có thể mang đầu đạn nặng hơn 1 tấn. Tên lửa này do Tổ chức Nghiên cứu và phát triển quốc phòng (DRDO) của Ấn Độ phối hợp với Phòng thí nghiệm phát triển nghiên cứu quốc phòng và Trung tâm nghiên cứu Imarat chế tạo.

Giới chức quốc phòng Ấn Độ cho biết cuộc phóng thử tên lửa trên nằm trong khuôn khổ cuộc tập trận của Bộ chỉ huy các lực lượng đặc biệt của Lục quân. Tên lửa Agni-I đã được phiên chế cho các lực lượng vũ trang Ấn Độ và đã cho thấy mức độ hoạt động tuyệt vời về tầm bắn, độ chính xác và sát thương.

Cuộc thử nghiệm tên lửa Agni-I gần đây nhất được tiến hành thành công hôm 14/3 vừa qua cũng tại căn cứ trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cổng vào Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Hàn Quốc: Rực rỡ Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Lễ hội mang chủ đề “Ánh sáng của tôi, Giấc mơ của chúng ta, Phép màu của Seoul” trưng bày hơn 400 tác phẩm điêu khắc ánh sáng, nghệ thuật đa phương tiện, được bố trí trong 4 khu vực theo chủ đề.

Trụ trì chùa Kiyomizu ở Kyoto (Nhật Bản) Seihan Mori viết chữ Hán "kuma" (nghĩa là gấu) bằng bút lông thư pháp tại sự kiện chữ Hán của năm, ngày 12/12/2025. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Nhật Bản chọn “Gấu” là chữ Hán của năm 2025

Sự gia tăng chưa từng có của các vụ gấu tấn công cùng loạt vấn đề xã hội liên quan đến loài vật này, đã khiến chữ “Hùng” (nghĩa là Gấu) dẫn đầu cuộc bình chọn chữ Hán của năm 2025 tại Nhật Bản.