Diễn đàn các nhà hoạch định chính sách khu vực châuÁ-Thái Bình Dương diễn ra ở thủ đô Bangkok của Thái Lan, đã thảo luận các lựachọn chính sách để tiếp tục tận dụng cơ hội đầu tư và buôn bán đang nổi lên vàgiữ vững được vai trò hàng đầu của khu vực trong phục hồi nền kinh tế toàncầu.
Tại cuộc họp, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc và Thư ký chấp hành Ủy ban Liênhợp quốc về kinh tế xã hội khu vực châu Á-Thái Bình Dương (UNESCAP), NoeleenHeyzer, nhấn mạnh rằng các nước chậm phát triển nhất, các nước bị bất lợi về địalý như nằm sâu trong lục địa, hoặc các quốc đảo Thái Bình Dương tiếp tục bị gạtra bên lề và không được hưởng lợi ích từ các cơ hội đầu tư và buôn bán đang bùngnổ trong khu vực.
Mặc dù các nước phát triển đã loại bỏ thuế quan đối với hàngxuất khẩu của các nước chậm phát triển nhất, nhưng các quy chế buôn bán phứctạp, các hàng rào phi thuế quan cũng như các biện pháp bảo hộ mậu dịch biếntướng đã tiếp tục chặn hàng xuất khẩu của các nước chậm phát triển nhất của châuÁ-Thái Bình Dương bên ngoài thị trường thế giới phát triển.
Đại diện các nướcchậm phát triển nhất khẳng định tác động bất lợi của bảo hộ mậu dịch làm phươnghại không chỉ các hoạt động kinh tế mà cả nỗ lực của các nước này nhằm đạt đượccác mục tiêu phát triển thiên niên kỷ.
Châu Á-Thái Bình Dương cần tự nhìn lại môhình tăng trưởng đầu tư và buôn bán, tập trung nhiều hơn vào xây dựng thị trườngtrong nước và nhu cầu nội khu vực để bổ sung cho các quan hệ đầu tư và buôn bánngoại khu vực.
UNESCAP nhấn mạnh tiềm năng buôn bán to lớn giữa các nước châuÁ-Thái Bình Dương, theo đó buôn bán nội khu vực mới chỉ đáp ứng được 50% nhu cầunhập khẩu của các nước này.
Trong khi hàng rào thủ tục vẫn ngăn chặn phát triểnbuôn bán và đầu tư nội khu vực, các nước châu Á-Thái Bình Dương cần thúc đẩybiện pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho buôn bán và đầu tư như là các biệnpháp can thiệp then chốt nhằm mục tiêu hoà nhập khu vực lớn hơn về buôn bán vàđầu tư./.