Canada sẽ tăng trưởng nhanh hơn trong quý IV/2012

Tăng trưởng trong quý IV/2012 của Canada sẽ khả quan hơn khi xuất khẩu được thúc đẩy mạnh mẽ và kinh tế toàn cầu được cải thiện.
Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) ngày 24/10 dự báo kinh tế của nước này sẽ đạt nhịp độ tăng trưởng mạnh hơn trong quý cuối cùng của năm khi lĩnh vực xuất khẩu được thúc đẩy và tình hình kinh tế toàn cầu cải thiện.

BoC cho biết tổng sản phẩm quốc nội của Canada trong quý Ba sẽ chỉ tăng khoảng 1% do đồng đôla Canada mạnh và điều kiện kinh tế từ bên ngoài vẫn còn yếu.

Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế trong quý cuối cùng của năm 2012 sẽ khả quan hơn khi xuất khẩu (chiếm hơn 1/3 giá trị của nền kinh tế) được thúc đẩy mạnh mẽ và điều kiện kinh tế toàn cầu cũng được cải thiện đáng kể. Trong những tháng cuối cùng của năm, các yếu tố sẽ dần được cải thiện tích cực hơn giúp kinh tế Canada trong quý Tư có thể tăng trưởng 2,5% và tiếp tục tăng lên mức 2,6% trong 3 quý tiếp theo.

Trên cơ sở hàng năm, BoC dự báo rằng tăng trưởng kinh tế của Canada trong năm nay sẽ là 2,2%, tiếp tục tăng lên 2,3% trong năm 2013 và 2,4% trong năm 2014. Tuy nhiên, theo BoC, kết quả như vậy cho thấy các hoạt động trong nền kinh tế của nước này vẫn chưa đạt được hiệu suất tối đa.

Tuần trước, khi cảnh báo về các nguy cơ của nền kinh tế, BoC cho rằng thị trường nhà đất Canada đã bùng nổ trong nhiều năm qua và cần được tiếp tục hạ nhiệt, các khoản nợ của hộ gia đình người Canada đã vượt trên 160% thu nhập và khả năng sẽ tiếp tục tăng cho đến ít nhất là vào năm 2014, việc có thể khiến ngân hàng này buộc phải tăng tỷ lệ lãi suất thấp 1% trước dự kiến để bù đắp các lỗ hổng tài chính.

Tuy nhiên, theo chuyên gia kinh tế của CIBC, Avery Shenfeld, dự báo mới nhất này cho thấy BoC có thể sẽ tiếp tục duy trì tỷ lệ lãi suất hiện tại trong dài hạn.

Đối với nền kinh tế toàn cầu, BoC lưu ý rằng những rủi ro vẫn còn rất lớn, đặc biệt là khi các nhà hoạch định chính sách ở châu Âu thất bại trong việc kiểm soát cuộc khủng hoảng nợ và Mỹ không tránh khỏi va vào "vách đá" tài chính vào cuối năm nay.

Tuy nhiên theo BoC, những hành động tích cực của Ngân hàng Trung ương châu Âu và Cục Dự trữ liên bang Mỹ trong thời gian gần đây đã giúp kiểm soát đáng kể các rủi ro. Tiến triển đó chắc chắn sẽ được duy trì và đẩy mạnh trong phần còn lại của năm, và một khi kinh tế Mỹ tạo được đà tăng trưởng tốt hơn sẽ là một động lực đáng kể thúc đẩy kinh tế Canada tăng trưởng./.

Thanh Hải (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục