Canada: Trạm quan sát thủy cung lớn nhất thế giới

Dự án mang tên "Neptune Canada" trị giá 100 triệu USD có khả năng theo dõi các sự kiện dưới lòng đại dương suốt 1/4 thế kỷ.
Dự án xây dựng trạm quan sát dưới biển hiện đại và lớn nhất thế giới đã chính thức ra mắt trong một buổi lễ trang trọng tổ chức tại Căn cứ quân sự Esquimalt của Canada, thuộc tỉnh British Columbia ở bờ biển Tây Thái Bình Dương.
 
Theo báo chí địa phương, dự án mang tên "Neptune Canada" (Thần biển) này trị giá 100 triệu USD và sau khi hoàn tất sẽ giúp chuyển tải những thông tin và hình ảnh về cuộc sống của các loài sinh vật biển nằm sâu dưới đáy đại dương lên mạng Internet, đem đến cho con người một trải nghiệm tuyệt vời chưa từng có.
 
Trường đại học Tổng hợp Victoria (UVic) đồng thời là chủ dự án cho biết "Neptune" có khả năng theo dõi các sự kiện xảy ra trong lòng đại dương kéo dài suốt 1/4 thế kỷ.
 
Tiến sĩ David Turpin, Hiệu trưởng UVic, tuyên bố trạm quan sát này sẽ đóng vai trò rất quan trọng, giúp nâng cao sự hiểu biết của con người về đại dương theo cách mà trước đây được coi là bất khả thi.
 
"Neptune" được thiết kế gồm 5 bộ phận giống như module nặng 13 tấn. Những module này sẽ được hạ xuống đáy biển ngoài khơi đảo Vancouver Island, phía Tây Canada và được nối với đường dây cáp quang dài 800km đặt dưới đáy biển.
 
Các module này được gắn hàng trăm thiết bị quan sát giúp truyền phát các dữ liệu và cho phép các nhà nghiên cứu khắp nơi trên thế giới tiến hành những thí nghiệm ở ngoài khơi. Nằm dưới độ sâu 2,6km, các thiết bị tương tự như nút module sẽ cung cấp điện và viễn thông hai chiều. Nhiều thiết bị cơ sở hạ tầng của dự án trên do công ty Alcatel-Lucent ở Canada cung cấp.
 
Dự kiến, đến cuối năm nay "Neptune Canada" sẽ bước đầu đi vào hoạt động và truyền các dữ liệu từ dưới đáy đại dương lên mặt đất./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục