Theo tuyên bố của Ngoại trưởng Canada John Baird ngày 4/7, thỏa thuận mang lạicho các hãng hàng không hai nước nhiều lựa chọn hơn, tăng các đường bay và điểmđến, tạo ra nhiều cơ hội làm ăn.
Ngoại trưởng Baird nhận định trong khi Chính phủ Canada luôn tập trung các nguồnlực thúc đẩy tăng trưởng việc làm, sự thịnh vượng của nền kinh tế, thỏa thuậnmới sẽ giúp tăng cường tiềm năng thương mại và du lịch, cũng như tạo điều kiệndi chuyển thuận lợi cho du khách và mang lại lợi ích nhiều hơn cho các chủ hàngvà ngành công nghiệp hàng không của cả hai nước.
Một số điểm đáng chú ý trong Hiệp định Vận tải hàng không mở rộng giữa Canada-Trung Quốc là tăng số lượng các chuyến bay và điểm đến trong vùng lãnh thổ củahai nước; tăng cường khả năng cho các hãng hàng không Trung Quốc trong việc cungcấp dịch vụ vận tải hàng hóa và hành khách đến Canada thông qua nước thứ 3 vàđảm bảo sự linh hoạt, chắc chắn trong việc liên danh với các hãng hàng không đốitác từ các nước thứ 3. Các điều khoản trong hiệp định mở rộng sẽ được áp dụngngay lập tức với các hãng hàng không ở cả hai nước.
Ngoại trưởng Baird nhấn mạnh rằng ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Canada là thúcđẩy các mối quan hệ với khu vực châu Á-Thái Bình Dương và đó cũng là mục tiêuquan trọng nhất góp phần đảm bảo cho sự thịnh vượng trong tương lai của Canada.Cách tiếp cận của Chính phủ Canada trong việc mở rộng mối quan hệ vận tải hàngkhông với Trung Quốc là phù hợp với chính sách "Bầu trời xanh của Canada", trongđó khuyến khích việc cạnh tranh bền vững, lâu dài và phát triển các loại hìnhdịch vụ hàng không quốc tế mới hoặc mở rộng.
Theo chính sách này, Chính phủCanada đã ký kết các hiệp định vận tải hàng không mới hoặc mở rộng với hơn 70quốc gia, bao gồm cả một hiệp định vận tải hàng không toàn diện giữa Canada và27 nước thành viên của Liên minh châu Âu.
Thương mại song phương giữa Canada và Trung Quốc trong năm 2012 đã đạt mức kỷlục và Trung Quốc hiện đang là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Canada sauMỹ./.