Oman từ lâu đã đóng vai trò là kênh trung gian quan trọng giúp duy trì quan hệ Mỹ - Iran, hỗ trợ các hoạt động trao đổi tù nhân và thỏa thuận giảm căng thẳng.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei kỳ vọng Nga đóng vai trò tích cực trước tình hình căng thẳng với Mỹ trong bối cảnh Ngoại trưởng Iran đang có mặt ở Nga để tham vấn Tổng thống Putin.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nhấn mạnh Iran đã chứng minh bằng hành động cho những cam kết công khai của mình là “chưa và sẽ không bao giờ tìm kiếm vũ khí hạt nhân.”
Iran sẵn sàng đàm phán với Mỹ nếu Washington xin lỗi về quyết định rút khỏi thỏa thuận hạt nhân quốc tế năm 2015 và bồi thường cho nước Cộng hòa Hồi giáo này.
Kênh truyền hình nhà nước Iran dẫn phát biểu của ông Mousavi nói: "Trong một cuộc xung đột tiềm tàng trong tương lai, tôi không cho là họ (Mỹ) có dũng khí để tiến hành."
Tổng thống Iran Hassan Rouhani trong cuộc họp nội các khẳng định Mỹ cần hiểu rằng đối đầu không có lợi và cần phải từ bỏ chính sách gây sức ép tối đa đối với Iran.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga cho biết Moskva lo ngại rằng khu vực vùng Vịnh có thể bị cuốn vào một cuộc xung đột quân sự mới và kêu gọi cộng đồng toàn cầu nỗ lực chung để hướng tới sự ổn định.
Theo ông Vương Nghị, Mỹ cần thay đổi các biện pháp gây sức ép bởi các biện pháp đơn phương không phải là cơ sở của luật pháp quốc tế, và có thể sẽ gây ra cuộc khủng hoảng lớn hơn.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết nước này "đang cân nhắc mọi lựa chọn" trong bối cảnh quan hệ với Iran gia tăng căng thẳng, trong đó có cả những lựa chọn quân sự.
Điện Kremlin đã đưa ra cảnh báo về "những cáo buộc vô căn cứ" của Mỹ và Saudi Arabia rằng các cuộc tấn công vào hai tàu chở dầu hồi tuần trước tại Vịnh Oman là do Iran tiến hành.
Chính phủ Nhật Bản đã đề nghị Mỹ đưa ra bằng chứng cụ thể để chứng minh nhận định của Washington cho rằng Iran đứng sau vụ tấn công 2 tàu chở dầu gần eo biển Hormuz ngày 13/6 vừa qua.
Mỹ là mối đe dọa nghiêm trọng đối với sự ổn định trong khu vực và trên toàn cầu. Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 14/6 đã đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại vùng Vịnh.
Trong cuộc gặp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei khẳng định Iran bác bỏ bất kỳ cuộc đàm phán nào với Mỹ về những vấn đề bất đồng giữa hai nước.
Iran đã kêu gọi Mỹ cùng các đồng minh chấm dứt những lời cáo buộc "vô lý" về các cuộc thử tên lửa của Iran, sau khi Washington kêu gọi Liên hợp quốc thông qua các biện pháp trừng phạt đối với Tehran.
Quan chức Iran cho biết tình trạng thiếu nỗ lực của châu Âu trong việc cứu vãn thỏa thuận hạt nhân giữa Tehran và các cường quốc sẽ dẫn đến “nhiều hậu quả nghiêm trọng."
Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn đàm phán sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015, nhà lãnh đạo Mỹ cần phải gọi điện trước.