Ngày 16/5, một quan chức Hàn Quốc giấu tên cho biết quân đội nước này không loại trừ khả năng Triều Tiên sẽ tiến hành một vụ thử hạt nhân trong "thời gian ngắn" sắp tới.
Ngày 10/5, trong một buổi lễ lớn tại Quốc hội, ông Yoon Suk-yeol cam kết xây dựng đất nước thực sự thuộc về nhân dân dựa trên nền tảng dân chủ tự do, kinh tế thị trường.
Đảng Dân chủ Tự do cho rằng Nhật Bản nên đặt mục tiêu tăng chi tiêu quốc phòng nhằm đạt đến mức "cần thiết để củng cố cơ bản các năng lực quốc phòng trong 5 năm tới."
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Igor Morgulov cho biết Moskva sẽ nêu vấn đề giảm các hạn chế kinh tế đang được áp đặt với Triều Tiên tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
Trung Quốc sẽ vắng mặt trong hội nghị nhóm họp vào ngày 16/1 để thảo luận về cách kiềm chế những tham vọng hạt nhân của Triều Tiên thông qua sức ép ngoại giao và tài chính.
Báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, cho biết những nỗ lực giảm căng thẳng với phía Seoul của nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt.
Hàn Quốc vẫn đang phối hợp chặt chẽ với Mỹ liên quan đến những nỗ lực của Washington trong việc theo đuổi các hoạt động ngoại giao trực tiếp với Bình Nhưỡng.
Quyền Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Marc Knapper tuyên bố Washington hiện đang tập trung gây sức ép ngoại giao và kinh tế để buộc Triều Tiên phải phi hạt nhân hóa.
Ủy ban Hòa bình Quốc gia Triều Tiên ngày 6/10 đã kêu gọi chấm dứt ách thống trị kéo dài suốt 64 năm qua của Mỹ tại Hàn Quốc kể từ cuộc Chiến tranh Triều Tiên.
Tư lệnh Sư đoàn Không quân số 7 của Mỹ tại Hàn Quốc khẳng định tính cấp bách của mối đe dọa hạt nhân của Triều Tiên đã làm cho giá trị của việc khống chế hoàn toàn bầu trời trở nên quan trọng hơn.
Sau khi Mỹ triển khai các máy bay ném bom B-1B tới Bán đảo Triều Tiên hồi cuối tuần qua, Triều Tiên đã triển khai các máy bay và tăng cường các biện pháp phòng thủ trên bờ biển phía Đông.
EU đã nhất trí rằng việc xuất khẩu dầu sang Triều Tiên cũng như hoạt động đầu tư tại quốc gia Đông Bắc Á này của các doanh nghiệp châu Âu sẽ bị cấm hoàn toàn.
Ông Kim khẳng định bình luận của Tổng thống Mỹ là "lời tuyên chiến tàn bạo nhất trong lịch sử," đồng thời cho rằng lời đe dọa này khiến ông tin rằng chương trình hạt nhân là con đường đúng đắn.
Cố vấn an ninh của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in khẳng định rằng Hàn Quốc cần xem xét giảm bớt các cuộc tập trận quân sự chung với Mỹ để đổi lại việc Triều Tiên "đóng băng" chương trình hạt nhân.
Vụ phó Vụ châu Âu của Bộ Ngoại giao Triều Tiên Ri Tok-Son cho rằng tuyên bố của Pháp rằng một tên lửa hạt nhân được phóng từ Triều Tiên có thể tấn công châu Âu là "phi lý."
Đề xuất này sẽ giúp xác định những tàu đánh cá và chở hàng của Triều Tiên sử dụng lá cờ của các quốc đảo nhỏ Thái Bình Dương để hoạt động ở vùng biển này.
Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh rằng việc triển khai THAAD là một quyết định không thể tránh khỏi nhằm bảo vệ người dân trước những hành động gây hấn bằng tên lửa và hạt nhân gia tăng từ Triều Tiên.