Triều Tiên ủng hộ mong muốn sớm thống nhất đất nước của Hàn Quốc

Báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, cho biết những nỗ lực giảm căng thẳng với phía Seoul của nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt.
Triều Tiên ủng hộ mong muốn sớm thống nhất đất nước của Hàn Quốc ảnh 1Người dân Hàn Quốc theo dõi tin tức trên truyền hình về quan hệ liên Triều tại một nhà ga ở Seoul ngày 3/1. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo Tân Hoa xã, trong bối cảnh Triều Tiên và Hàn Quốc vừa bắt đầu cuộc gặp cấp cao đầu tiên sau hơn 2 năm hôm 9/1, phía Bình Nhưỡng đã chỉ ra rằng việc sớm thống nhất đất nước là mục tiêu của những lời đề nghị hòa bình từ phía Seoul.

Trong một bài bình luận hôm 8/1, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết trong bài phát biểu đầu năm mới, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã "làm rõ lập trường cứng rắn và yêu nước cũng như những đề xuất về cải thiện quan hệ liên Triều."

KCNA mô tả động thái trên cho thấy "sự đấu tranh nhằm thống nhất đất nước sẽ được thực hiện ở một cấp độ cao hơn," đồng thời khẳng định "thống nhất đất nước là nhiệm vụ cấp thiết và quan trọng nhất đối với Triều Tiên."

Trước đó, báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, cho biết những nỗ lực giảm căng thẳng với phía Seoul của nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt ở cả trong và ngoài nước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.