Mỹ phủ nhận đạt thỏa thuận thả những công dân bị bắt ở Triều Tiên

Mỹ đã bác bỏ các thông tin báo chí về một thỏa thuận phóng thích các công dân nước này ở Triều Tiên, cho rằng "đây chỉ là đồn đoán."
Mỹ phủ nhận đạt thỏa thuận thả những công dân bị bắt ở Triều Tiên ảnh 1Tony Kim, một trong ba công dân Mỹ bị tạm giam ở Triều Tiên. (Nguồn: nytimes.com)

Ngày 20/3, Mỹ đã bác bỏ các thông tin báo chí về một thỏa thuận phóng thích các công dân nước này ở Triều Tiên, cho rằng "đây chỉ là đồn đoán."

 

Trước đó, kênh truyền hình MBC của Hàn Quốc hôm 18/3 đưa tin Washington và Bình Nhưỡng "về cơ bản đã đạt được" một thỏa thuận về việc trả tự do cho các công dân Mỹ bị tạm giam ở Triều Tiên là Kim Hak-song, Tony Kim và Kim Dong-chul.

[Triều Tiên bắt giữ 1 công dân Mỹ với cáo buộc âm mưu phá hoại]

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert nhấn mạnh: "Tôi cho rằng đây chỉ là sự đồn đoán. Chúng tôi rất muốn đưa các công dân Mỹ về nhà. Đây là ưu tiên lớn của chính quyền. Nhưng theo những gì mà chúng tôi được biết cho đến nay, không có gì được tiến hành."

 

Hồi năm ngoái, Otto Warmbier, một sinh viên Mỹ bị bắt ở Triều Tiên vì cáo buộc xóa bỏ một áp phích chính trị tại một khách sạn ở Bình Nhưỡng, đã chết ngay sau khi trở về Mỹ trong tình trạng hôn mê./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.