Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 trên toàn cầu “nói chung đang cải thiện” và các nước thành viên Nhóm G7 đã dỡ bỏ các cảnh báo đi lại.
Ngày 1/7, Nhật Bản hạ thêm một mức cảnh báo đi lại đối với Pháp, Đức, Italy, cùng 11 quốc gia châu Âu khác, xuống mức thấp nhất trong thang cảnh báo gồm bốn cấp độ.
Bộ Ngoại giao Nhật Bản vừa hạ cảnh báo đi lại với một số quốc gia, bao gồm Việt Nam, từ cấp độ 2 xuống cấp độ 1, theo đó khuyến cáo công dân Nhật Bản đi lại tới những vùng đó "hoàn toàn thận trọng."
Từ 24h ngày 6/1 (tức 5h ngày 7/1, giờ Hà Nội), Israel bãi bỏ cảnh báo đi lại tới các nước trước đó bị quy định là “màu đỏ” gồm: Mỹ, Anh, UAE, Ethiopia, Thổ Nhĩ Kỳ, Tanzania, Mexico và Thụy Sĩ.
Tổng thống Biden cho biết, quyết định thực hiện các biện pháp hạn chế đi lại tới 8 quốc gia châu Phi sẽ được cân nhắc theo từng tuần, tùy vào diễn biến thực tế liên quan đến biến thể mới Omicron.
Trong số 61 quốc gia được hạ mức cảnh báo đi lại xuống "Cấp độ 3" ngoài Nhật Bản còn có các nước như Pháp, Nam Phi, Canada, Mexico, Nga, Tây Ban Nha và Italy.
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết nước này đã gia hạn khuyến cáo đặc biệt đối với việc du lịch nước ngoài thêm một tháng trong bối cảnh dịch COVID-19 tiếp tục lây lan.
Từ 24/10, chính phủ Đức ban hành cảnh báo đi lại đối với những người đến Thụy Sĩ, Ireland, đa số khu vực của Áo, một số vùng của Italy, trong đó có khu trượt tuyết nổi tiếng South Tyrol.
Trước đó hồi tháng 3, Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng đã tự cách ly ở nhà trong hai tuần sau khi tiếp xúc với một nữ bác sỹ có kết quả xét nghiêm dương tính với virus SARS-CoV-2.
Tính đến 8 giờ sáng 10/9 (giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận tổng cộng 28.014.428 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có 907.276 ca tử vong.
Đức đã điều chỉnh chiến lược xét nghiệm với người trở về từ các vùng có nguy cơ cao, theo đó bãi bỏ yêu cầu thực hiện xét nghiệm sàng lọc, và thay bằng quy định người trở về phải tự cách ly.
Nhật Bản hiện đang triển khai các biện pháp kiểm soát biên giới cứng rắn nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan, theo đó cấm nhập cảnh đối với người nước ngoài đến từ 146 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Việc kiểm soát biên giới chấm dứt sau ngày 14/6, đồng nghĩa với việc người dân từ các nước láng giềng của Đức có thể vào nước này mà không còn bị kiểm soát hoặc gặp khó khăn đặc biệt.
Ngày 1/4, Nhật Bản thông báo sẽ mở rộng lệnh cấm nhập cảnh đối với công dân nước ngoài tới từ 73 quốc gia và vùng lãnh thổ nhằm ứng phó với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Sau khi tham vấn chính phủ liên bang, chính quyền các bang New York, New Jersey, Connecticut quyết định ban hành cảnh báo đi lại, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân trong mùa dịch bệnh COVID-19.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng một lệnh phong tỏa đối với New York là không cần thiết mà giới chức địa phương chỉ cần ban hành một cảnh báo đi lại là đủ.