Mưa lớn kéo dài tại nhiều địa phương ở Trung Quốc khiến nước này ban bố cảnh báo đỏ về nguy cơ lũ quét và ghi nhận hàng loạt chuyến bay, chuyến tàu hỏa bị hoãn, hủy do thời tiết xấu.
Trung Quốc đã phát đi cảnh báo đỏ về tình hình mưa lũ tại Bắc Kinh trong ngày 4/8, yêu cầu người dân hạn chế ra đường, tạm dừng mọi hoạt động công cộng và kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp độ I.
Chính quyền tỉnh Cam Túc (Tây Bắc Trung Quốc) đã phát cảnh báo đỏ - mức cao nhất - do mưa lớn kéo dài làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và các thảm họa địa chất nghiêm trọng tại địa phương.
Sáng 28/4/2025, Cục Lâm nghiệp và Kiểm Lâm đưa ra “cảnh báo đỏ” nguy cơ cháy rừng ở cấp cực kỳ nguy hiểm đối với 37 khu vực rừng, tập trung chủ yếu tại Nam Bộ.
Dự báo, bão Darragh sẽ mang theo gió giật lên đến 145 km/h, gây thiệt hại nghiêm trọng tại các khu vực ven biển và đồi núi; có nguy cơ cao gây lũ quét tại nhiều nơi ở Anh.
Một số khu vực ở Mumbai ghi nhận lượng mưa khoảng 275mm vào tối 25/9 gây ngập lụt khiến giao thông đường bộ bị gián đoạn, hàng triệu người dân thành phố bị chậm tàu, nhiều tuyến đường tắc nghẽn.
Cơ quan khí tượng Argentina nâng cảnh báo đỏ tại nhiều địa phương do bão tuyết và nhiệt độ giảm sâu tới -15 độ C, khiến sông hồ đóng băng, nhiều tuyến đường cao tốc huyết mạch đã phải ngừng hoạt động.
Nhiệt độ kỷ lục xảy ra khi cảnh báo “đỏ” đã được ban hành cho các bang và vùng lãnh thổ Rajasthan, Punjab, Haryana, Chandigarh, Delhi, miền Tây Uttar Pradesh và Gujarat.
Italy đã ban bố cảnh báo đỏ, mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo 3 cấp ở nước này, đối với các khu vực phía Nam của vùng Emilia-Romagna về nguy cơ ngập lụt do mưa lớn từ ngày 29-30/10.
Trung Quốc tiếp tục ra cảnh báo đỏ về tình trạng nắng nóng, mức cảnh báo cao nhất trong hệ thống cảnh báo thời tiết 4 cấp của nước này sau khi ghi nhận các đợt nắng nóng như "thiêu đốt."
Theo Tổng thống Rouhani, sau nhiều tuần duy trì mức báo động thấp trên khắp cả nước, một số thành phố thuộc tỉnh Khuzestan ở phía Tây Nam đang ở mức cảnh báo đỏ về dịch bệnh.
Trung tâm khí tượng tỉnh Hắc Long Giang (Trung Quốc) thông báo bão tuyết lớn đã buộc hơn 100 chuyến bay phải dừng và các trường học và các tuyến đường cao tốc phải đóng cửa.
Nhiều nước đang đối mặt với những lựa chọn khó khăn là làm thế nào để kiểm soát được dịch bệnh mà không phải trả cái giá quá đắt về kinh tế-xã hội do biện pháp phong tỏa.
Tính đến 8h sáng 16/10 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận tổng cộng hơn 39,15 triệu người mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó tổng số ca tử vong đã tăng lên con số 1.102.412.
Chính quyền thành phố Mumba ngày 4/8 đã ban hành cảnh báo đỏ, đồng thời khuyến cáo người dân không nên ra ngoài sau khi mưa lớn diễn ra suốt đêm khiến trung tâm tài chính này chìm trong biển nước.
Ở thời điểm 7 giờ 50 sáng 18/7, mực nước ghi được tại Trạm thủy văn Nam Kinh - thủ phủ tỉnh Giang Tô - là 10,26 m, vượt mức cao nhất trước đó là 10,22m ghi nhận năm 1954.
Thành phố Vũ Hán, miền Trung Trung Quốc và các tỉnh An Huy, Giang Tây, Chiết Giang đã ban bố cảnh báo đỏ do mưa lớn khiến mực nước các sông hồ tràn bờ.
Chỉ số lây nhiễm ở Berlin (Đức) lên mức báo động đỏ - Tây Ban Nha không ghi nhận ca tử vong nào trong ngày thứ hai liên tiếp - Pháp ghi nhận số ca tử vong theo ngày ở mức hơn 100.