Ngày 25/7, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão số 4 mạnh cấp 9-10, giật cấp 12; sóng biển cao 4-6m, biển động rất mạnh.
Khi có lũ quét, người dân cần chạy thật nhanh ra khỏi những dòng chảy của lũ lên vị trí cao hơn đồng thời thông tin cho các thành viên trong gia đình biết để di chuyển đến vị trí an toàn.
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, tối 26/6, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ có mưa dông và gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động, sóng cao 1,5-2,5m.
Theo các chuyên gia khí tượng, mô hình độ ẩm đất tại một số khu vực ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam đã gần bão hòa (trên 90%) hoặc đạt trạng thái bão hòa nên nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở.
Theo chuyên gia khí tượng thủy văn, do tính chất khốc liệt và những thiệt hại to lớn do lũ quét, sạt lở đất gây ra, nên việc đầu tư công nghệ cảnh báo thiên tai là rất cấp thiết.
Theo cơ quan dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 6 giờ tới, nguy cơ cao sẽ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá tại 65 huyện, thị xã, thành phố ở miền Bắc và miền Trung.
Ưu tiên tài chính cho việc đầu tư, phát triển khoa học và công nghệ dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, thiên tai đạt trình độ các nước tiên tiến sẽ giúp việc phòng chống thiên tai hiệu quả hơn.
Do ảnh hưởng của bão số 1 và mưa lớn, các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái cần đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.
Theo chuyên gia khí tượng, dự báo sâu, cảnh báo sớm thiên tai sẽ giúp con người chủ động hơn trong các kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là hạn chế được các rủi ro từ thời tiết, khí hậu.
Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông suối nhỏ ở tỉnh Ninh Bình, Hà Nam lên mức báo động 2 và trên báo động 2; hạ lưu các sông chính ở Thanh Hóa và Nghệ An dưới mức báo động 1.
Bản ghi nhớ hợp tác cho Trung tâm Khu vực của SeAFFGS là cơ hội để hướng tới giảm nhẹ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất cho Việt Nam nói riêng và khu vực Đông Nam Á nói chung.
Theo dự báo, nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất, ngập lụt ở vùng trũng các tỉnh miền núi khu vực Bắc Bộ, đặc biệt là Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái, Phú Thọ, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Quảng Ninh.
Trong ngày 4/7, các tỉnh miền núi phía Bắc, Thanh Hóa và khu vực Tây Bắc Nghệ An có mưa to, rất to, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên sông suối nhỏ; sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại vùng trũng, ven sông các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi.