Theo kết quả cuối cùng cuộc bầu cử nghị viện bang Hamburg công bố tối 24/2, đảng Dân chủ Tự do (FDP) đã bị loại khỏi nghị viện bang miền Bắc nước Đức vì không đủ số phiếu ủng hộ.
Đức đã thông qua nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn bạo lực do các đối tượng cực đoan cánh hữu gây ra, trong đó có những quy định cứng rắn hơn về sở hữu súng đạn và giám sát chặt chẽ phát ngôn trực tuyến.
Theo kế hoạch, đảng Likud và đảng Xanh-Trắng của Israel sẽ không tiến hành đàm phán trong thời gian diễn ra lễ Rosh Hashanah, bắt đầu từ tối 29/9 và kéo dài trong hai ngày.
Chủ tịch đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) Annegret Kramp-Karrenbauer khẳng định sẽ không có sự hợp tác nào giữa CDU và đảng dân túy cánh hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD).
Ngày 27/5, kết quả kiểm phiếu chính thức cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu (EP) 2019 tại Ba Lan cho thấy đảng Luật pháp và Công lý (PiS) cánh hữu cầm quyền đã giành chiến thắng.
Ngày 20/11, cử tri Pháp đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sơ bộ vòng một để chọn ứng cử viên xứng đáng của phe cánh hữu cho cuộc bầu cử Tổng thống Pháp vào năm tới.
Cuộc đua vào Điện Elysée đã bắt đầu bằng cuộc tranh luận trên truyền hình tối 13/10 (giờ địa phương) giữa 7 ứng cử viên cánh hữu, chủ yếu thuộc đảng đối lập "Những người Cộng hòa" (LR).
Phong trào cực đoan Cánh Hữu ở Ukraine đã tiến hành đại hội ở Kiev đồng thời đưa ra yêu cầu đòi tiến hành trưng cầu ý dân về bất tín nhiệm chính quyền đương nhiệm.
Thủ lĩnh tổ chức cực đoan Cánh Hữu ở Ukraine, ông Dmitry Yarosh, cho rằng Tổng thống Poroshenko không lãnh đạo đất nước hiệu quả nên cần phải từ chức, giải tán quốc hội và miễn nhiệm chính phủ.
Kết quả bầu cử cho thấy cánh hữu gồm Liên minh vì phong trào Nhân dân (UMP), Liên minh những người dân chủ và độc lập (UDI) và một số đảng nhỏ đã giành tổng cộng 187 ghế.
Thủ lĩnh tổ chức dân tộc cực đoan "Cánh Hữu" đã chỉ trích luật về quy chế đặc biệt cho Donbass và đe dọa Tổng thống Poroshenko sẽ cùng chung số phận như ông Yanukovych.
Có 6/10 người Mỹ cho rằng chính quyền của Tổng thống đương nhiệm Barrack Obama nên giảm bớt vai trò trên trường quốc tế và tập trung hơn cho chính sách đối nội.
Đảng Mặt trận vì Quyền lợi và Tự do (MRF) của Bulgaria kêu gọi bầu cử trước thời hạn, dấu hiệu cho thấy chính phủ của Thủ tướng Plamen Oresharski có nguy cơ sụp đổ.
Người dân ở hai quốc gia thành viên EU là Hà Lan và Anh bắt đầu bỏ những lá phiếu đầu tiên tại các điểm bỏ phiếu, khởi đầu cho cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu.
Tổng thống Nicolás Maduro coi đe dọa trừng phạt của Mỹ về cái gọi là vi phạm nhân quyền tại Venezuela là “ngớ ngẩn” và là hành động can thiệp trắng trợn.